Indonesia có 6 người lọt tốp quyền lực nhất thế giới

Indonesia - quốc gia đông dân nhất và là nền kinh tế lớn nhất ASEAN, có 6 người lọt vào bảng xếp hạng 500 người quyền lực nhất thế giới.
Tạp chí Chính sách đối ngoại (FP-Foreign Policy magazine) vừa công bố danh sách xếp hạng 500 người quyền lực nhất thế giới, trong đó Indonesia - quốc gia lớn nhất, đông dân nhất và cũng là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, có 6 người.

Đó là Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, cựu Tổng thống Megawati Soekarnoputri, Thống đốc Jakarta Joko Widodo, cựu Bộ trưởng Tài chính và hiện là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Agus Martowardoyo, Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa và phát ngôn viên đồng thời cố vấn đối ngoại của tổng thống Teuku Faizasyah.

Chuyên gia phân tích chính trị thuộc Viện Khoa học Indonesia (LIPI), Siti Zuhroh nhận xét rằng nhà lãnh đạo Yudhoyono được coi là thành công khi ông đảm bảo duy trì sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế trong hai nhiệm kỳ tổng thống qua các cuộc bầu cử năm 2004 và 2009./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục