Indonesia có thể bãi bỏ thuế nhập khẩu đậu tương

Bộ trưởng Thương mại Indonesia, Gita Wirjawan vừa cho biết nước này có thể bãi bỏ quy định áp thuế 5% đối với đậu tương nhập khẩu.
Bộ trưởng Thương mại Indonesia, Gita Wirjawan vừa cho biết nước này có thểbãi bỏ quy định áp thuế 5% đối với đậu tương nhập khẩu, trong bối cảnh dự trữmặt hàng này trong nước đang ở mức thấp đáng báo động và dự kiến sẽ còn sụt giảmhơn nữa.

Bên cạnh đó, đề xuất trên được đưa ra trong nỗ lực nhằm làm giảm áp lựclên giá lương thực thực phẩm trong nước, đồng thời thúc đẩy hoạt động nhập khẩucác loại hạt có dầu vào quốc gia Đông Nam Á này.

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Gita Wirjawan cho biết nước này đangthảo luận xem xét việc bãi bỏ thuế nhập khẩu đậu tương - hiện đang ở mức 5%,song không cho biết cụ thể biện pháp này sẽ được áp dụng tạm thời hay lâu dài.

Sau đợt giá lương thực toàn cầu tăng mạnh trong năm ngoái, Indonesia đãtạm thời bỏ thuế nhập khẩu đậu tương và mở rộng vai trò của Cơ quan nhà nướcBulog trong việc thu mua thêm các nông sản khác ngoài mặt hàng gạo, nhằm xâydựng các kho dự trữ lương thực lớn hơn.

Đậu tương chủ yếu được sử dụng để chế biến các đồ ăn lên men và đậu phụtại Indonesia. Trong năm nay, lượng đậu tương nhập khẩu của nước này dự kiến đạt1,8 triệu tấn và đáp ứng được 70% nhu cầu về hạt có dầu hàng năm. Đậu tương phầnlớn được nhập khẩu từ Mỹ.

Tuy nhiên, tình trạng thời tiết khô hạn tại Mỹ - quốc gia sản xuất đậutương hàng đầu thế giới đã đẩy giá mặt hàng này lên mức cao nhất tại sàn giaodịch Chicago (Mỹ) trong vòng 11 tháng, trong khi đồng rupiah của Indonesia đanggiảm xuống mức thấp nhất trong vòng bốn năm.

Tại Indonesia, chỉ các công ty đã đăng ký mới có thể nhập khẩu loại hạt códầu này. Các công ty cho biết thêm việc cấp phép nhập khẩu đậu tương của nhànước vẫn còn chậm chạp, khiến giá mặt hàng này càng gia tăng./.

Linh Đào (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách tham quan “Thế giới băng tuyết” Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 23/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế băng tuyết – "Vàng trắng" của Trung Quốc

Theo kế hoạch quốc gia của Trung Quốc về kinh tế băng tuyết, ngành này được dự đoán sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế chất lượng cao vào năm 2030.