Indonesia có thể tăng gấp đôi lượng gạo nhập trong năm nay

Indonesia có thể tăng phải tăng gấp đôi nhập khẩu gạo trong năm nay so với năm ngoái để giữ giá lương thực trong nước ổn định.
Indonesia có thể tăng gấp đôi lượng gạo nhập trong năm nay ảnh 1Bốc xếp gạo nhập khẩu ở cảng Tanjung Priok, Jakarta. (Nguồn: Reuters)

Theo giới phân tích thị trường, Indonesia có thể tăng phải tăng gấp đôi nhập khẩu gạo trong năm nay so với năm ngoái để giữ giá lương thực trong nước ổn định.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự đoán năm 2014, Indonesia sẽ nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo, còn một quan chức Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) ở Philippines nói rằng con số này ít nhất cũng phải là 500.000 tấn.

Việc Indonesia - nhà nhập khẩu ngũ cốc lớn thứ 5 thế giới phải tăng nhập khẩu gạo sẽ là thông tin tốt đối với các nhà cung cấp gạo hàng đầu thế giới như Thái Lan, Việt Nam hay Ấn Độ, khi Bangkok đang muốn giảm tải hậu quả từ chương trình dự trữ gây tranh cãi của Chính phủ Thái Lan dưới thời bà Yingluck và Việt Nam đang tìm cách tham gia cung cấp 800.000 tấn gạo cho Philippines.

David Dawe, Nhà kinh tế cao cấp thuộc Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) tại Bangkok nói rằng thời tiết khô hạn vào cuối năm 2013 và lũ lụt vào đầu năm 2014 đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của Indonesia, nhất là tại đảo Java - khu vực trồng lúa chủ chốt của nước này. Trong khi đó, El Nino được dự báo sẽ xuất hiện trong nửa cuối năm sẽ khiến các điều kiện thời tiết càng trở nên không thuận lợi hơn.

Theo chuyên gia này, Indonesia sẽ phải nhập khẩu khoảng 1,1 triệu tấn gạo trong năm nay.

Vụ thu hoạch lúa chính của Indonesia thường là vào tháng Sáu hay tháng Tám, nên phải sau thời điểm này Cơ quan hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) mới quyết định lượng gạo thu mua để đảm bảo kho dự trữ lương thực hàng năm 1,5-2 triệu tấn gạo.

Giám đốc điều hành Bulog, Sutarto Alimoeso cho biết lượng gạo dự trữ hiện ở mức 1,93 triệu tấn nên cơ quan này vẫn chưa được chính phủ cấp hạn ngạch nhập khẩu, và kể từ đầu năm ngoái cho đến nay Bulog không nhập khẩu gạo.

Theo nguồn tin thị trường, tổng lượng gạo nhập khẩu của nước này trong năm ngoái do các công ty tư nhân thực hiện ước khoảng 700.000 tấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục