Indonesia có thể tự túc gạo trong năm nay

Rusman Heriawan, người đứng đầu Cục Thống kê Trung ương (BPS) của Indonesia, ngày 3/11 vừa bày tỏ tin tưởng năm nay nước này sẽ tự túc được gạo sau nhiều năm liên tục phải nhập khẩu.

Rusman Heriawan, người đứng đầu Cục Thống kê Trung ương (BPS) của Indonesia, ngày 3/11 vừa bày tỏ tin tưởng năm nay nước này sẽ tự túc được gạo sau nhiều năm liên tục phải nhập khẩu.

Theo ông Heriawan, sản lượng gạo trong năm 2008 của Inđônêxia có thể đạt 60,28 triệu tấn, tăng 3,12 triệu tấn (5,56%) so với năm 2007 và là năm tăng thứ hai liên tiếp. Năm 2007, nước này đạt sản lượng 57,15 triệu tấn gạo, tăng so với 54,45 triệu tấn của năm 2006. Việc tăng sản lượng này sẽ giúp Inđônêxia không phải nhập khẩu gạo nữa.

Ông Heriawan còn cho biết Indonesia đạt được thành tích trên là nhờ việc mở rộng diện tích trồng lúa, tăng thêm tới 195.980 hécta, tức 1,16% so với trước đây, trong khi năng suất cũng tăng cao, đạt khoảng 17 tấn/ha, tăng 3,78%.

Đầu năm nay, vào lúc cuộc khủng hoảng thiếu lương thực rất gay gắt, nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Trung Đông, đã tới Indonesia  để tìm kiếm các hợp đồng trồng lúa xuất khẩu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục