Indonesia có thêm 433 nhân viên y tế tử vong do COVID-19

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào đầu tháng Ba năm ngoái đến nay, Indonesia có tổng cộng 1.574 nhân viên y tế bị tử vong do dịch bệnh COVID-19.
Indonesia có thêm 433 nhân viên y tế tử vong do COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Kuta, Bali, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên minh cộng đồng LaporCOVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 433 nhân viên y tế Indonesia bị tử vong do mắc COVID-19 kể từ ngày 9/7.

Như vậy, kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào đầu tháng Ba năm ngoái đến nay, tổng cộng đã có 1.574 nhân viên y tế Indonesia bị tử vong do COVID-19.

Điều phối viên của LaporCOVID-19, ông Said Fariz Hibban, cho hay số liệu trên được tổng hợp từ nhiều nguồn, trong đó có cộng đồng và các hiệp hội y tế.

[Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 208 triệu dân để đạt miễm dịch]

Theo số liệu do ông Said cung cấp, số nhân viên y tế bị tử vong do COVID-19 bao gồm các bác sỹ đa khoa và chuyên khoa, nha sỹ, y tá, nữ hộ sinh, nhân viên cứu thương, dược sỹ, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm và các nhân viên y tế khác.

Đặc biệt, danh sách này có 545 bác sỹ, 503 y tá, 296 nữ hộ sinh, 47 dược sỹ, 46 nha sỹ, 43 kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, 10 kỹ thuật viên X quang và 10 bác sỹ điều dưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.