Indonesia có tỷ lệ nhà đầu tư trong nước thấp nhất khu vực

Indonesia là nước có tỷ lệ các nhà đầu tư trong nước thấp nhất khu vực, với chỉ 0,2% dân số. 
Indonesia có tỷ lệ nhà đầu tư trong nước thấp nhất khu vực ảnh 1Indonesia có số lượng các công ty trong nước niêm yết trên thị trường chứng khoán thấp nhất. (Nguồn: marketwatch.com)

Quan chức cấp cao Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK) của Indonesia, Nurhaida cho biết với 0,2% tổng dân số, Indonesia là nước có tỷ lệ các nhà đầu tư trong nước thấp nhất khu vực.

Theo bà Nurhaida, Indonesia có số lượng các công ty trong nước niêm yết trên thị trường chứng khoán thấp nhất, với 479 công ty, thấp hơn so với con số tương ứng 577 công ty của Thái Lan, hay Ấn Độ đứng đầu khu vực châu Á với 5.267 công ty.

Tình trạng thiếu các nhà đầu tư trong nước khiến Indonesia dễ bị tổn thương hơn đối với lòng tin đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài.

Bà Nurhaida nhấn mạnh, tính dễ bị tổn thương khiến thị trường chứng khoán Indonesia sẽ bị ảnh hưởng mạnh hơn trước những tác động từ việc Chính phủ Mỹ rút dần gói kích thích tăng trưởng kinh tế trong năm tới.

Chia sẻ quan điểm với bà Nurhaida, Giám đốc điều hành Citibank Indonesia, Tigor Siahaan, cũng lưu ý rằng thị trường vốn Indonesia đã bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn trong nền kinh tế toàn cầu.

Trái phiếu doanh nghiệp và các quỹ tương hỗ vẫn còn chưa đạt được mức tăng trưởng tối ưu bởi sự thiếu hụt của các nhà đầu tư trong nước do bị cho rằng quy mô thị trường của các công cụ đầu tư này còn hạn chế khiến hiệu quả đầu tư thấp.

Bà Nurhaida nhấn mạnh, mặc dù vốn hóa thị trường của Indonesia đã tăng gấp đôi, từ 179,75 tỷ USD năm 2009 lên 374,98 tỷ USD năm 2011, và khối lượng giao dịch hàng ngày trong cùng kỳ tăng gần 1,5 lần, từ 347,46 tỷ USD lên 558,17 tỷ USD, song vẫn quá ít các nhà đầu tư trong nước - một nhân tố rất cần thiết để bình ổn thị trường, nhất là trong trường hợp xảy ra tình trạng thoái vốn của các nhà đầu tư nước ngoài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục