"Indonesia có vai trò quan trọng trong an ninh khu vực"

Ngoại trưởng Natalegawa khẳng định dù không trực tiếp tham gia vào bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào ở Biển Đông, song Indonesia cần gánh trách nhiệm giúp duy trì hòa bình khu vực.
"Indonesia có vai trò quan trọng trong an ninh khu vực" ảnh 1Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhân cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ ba cuối tuần qua giữa hai ứng cử viên tổng thống, tập trung chủ yếu vào chính sách đối ngoại và an ninh, trong đó có đề cập tới vấn đề Biển Đông, tờ Kompas xuất bản bằng tiếng Indonesia có lượng phát hành lớn nhất ở Đất nước Vạn Đảo đã đăng bài phỏng vấn Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa về vấn đề này.

Trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Marty Natalegawa khẳng định mặc dù không trực tiếp tham gia vào bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào ở Biển Đông, song Indonesia có vai trò quan trọng trong an ninh khu vực và cần gánh trách nhiệm giúp duy trì hòa bình trong khu vực.

Ông nhấn mạnh trên thực tế, cho đến nay Indonesia luôn tạo điều kiện để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông thông qua những nỗ lực ngoại giao liên tục để giảm bớt căng thẳng trong khu vực, và vai trò của chính phủ Indonesia đã được tất cả các bên liên quan chấp nhận.

Liên quan đến vấn đề này, trong phần chất vấn giữa hai ứng cử viên tổng thống, trả lời câu hỏi về vấn đề Biển Đông của đối thủ Prabowo Subinato, ông Joko Widodo cho rằng ông không muốn can thiệp vào các cuộc xung đột ở Biển Đông và nếu đắc cử tổng thống, ông không muốn Indonesia bị lôi kéo vào một cuộc tranh chấp quốc tế, trừ khi Indonesia có thể đóng góp một giải pháp cụ thể.

Về phần mình, ông Prabowo Subianto cho biết một phần lãnh thổ của Indonesia bị nước khác tuyên bố chủ quyền và một số vấn đề liên quan đến biên giới trên biển giữa Indonesia và một số nước vẫn chưa được giải quyết, nên nếu là người đứng đầu đất nước, ông sẽ kiên quyết thực hiện theo nguyên tắc “chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục