Indonesia: Cuộc đua của đảng cầm quyền tăng nhiệt

Cuộc đua vào danh sách ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lập pháp, tổng thống của Đảng Dân chủ đã bắt đầu nóng lên.
Cuộc đua vào danh sách ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống năm 2014 của Đảng Dân chủ (DP) đứng đầu liên minh cầm quyền 6 đảng hiện nay ở Indonesia đã bắt đầu nóng lên.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Chủ tịch DP, cho biết trong tháng 9 tới, DP sẽ xem xét lựa chọn sơ bộ và tổ chức hội nghị toàn thể bầu chọn các ứng cử viên của đảng tham gia cuôc bầu cử lập pháp và cặp ứng cử viên liên danh tham gia cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến sẽ diễn ra trong nửa đầu năm tới.

Tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử có Chủ tịch Hội đồng Đại diện khu vực (DPD) Irman Gusman, cựu Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Pramono Edhie Wibowo , Bộ trưởng Thương mại Gita Wirjawan và Đại sứ Indonesia tại Mỹ Dino Pati Djalal, Chủ tịch Quốc hội (Hạ viện) Marzuki Alie...

Để chuẩn bị tốt cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới, Indonesia đã áp dụng bỏ phiếu điện tử trong cuộc bỏ phiếu thí điểm đầu tiên bầu trưởng thôn tại làng Mendoyo Dangin Tukad thuộc khu hành chính Jembrana ở Tây Bali.

Trên cơ sở sử dụng chứng minh thư điện tử, sáng 30/7, hàng trăm người dân làng Mendoyo Dangin Tukad đã đi bỏ phiếu chọn 1 trong 4 ứng cử viên vào chức trưởng thôn. Nhiều người cho rằng bỏ phiếu điện tử dễ dàng và nhanh gọn hơn bỏ phiếu thông thường trước đây.

Viện Đánh giá và Ứng dụng công nghệ Indonesia (BPPT) đã hợp tác với chính quyền Jembrana đưa hệ thống điện tử với công nghệ mới, trị giá khoảng 10 triệu rupiah (972 USD) vào phục vụ cho cuộc bầu cử trưởng thôn này.

Viện trưởng BPPT, Marzan A. Iskandar cho rằng cuộc bỏ phiếu điện tử thí điểm tại Jembrana thành công là một bước đột phá mới để có thể áp dụng công nghệ tiên tiến này trong các cuộc bầu cử trong cả nước, trong đó có cuộc bầu cử thống đốc, bầu cử lập pháp và bầu cử tổng thống. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Jembrana Gusti Putu Suarden cho biết cuộc bầu cử theo phương thức mới đã tiết kiệm được 50% tổng chi phí bầu cử./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục