Indonesia: Cựu Tổng thống Wahid qua đời ở tuổi 69

Ông Abdurrahman Wahid, được bầu là Tổng thống thứ 4 vào năm 1999 và bị phế truất năm 2001, qua đời sau thời gian dài lâm bệnh.
Ngày 30/12, cựu Tổng thống Indonesia Abdurrahman Wahid, đã qua đời ở tuổi 69 tại bệnh viện sau một thời gian dài lâm bệnh nặng.

Trước đó, ông Wahid đã mắc bệnh tiểu đường nên gần như bị mù và cấm khẩu.

Ông Wahid sinh ngày 7/9/1940 trong một gia đình danh giá trong cộng đồng Hồi giáo ở huyện Jombang, tỉnh Đông Java.

Khi còn trẻ, ông đã từng học tập tại Ai Cập, Iraq, Canada và một số nước ở châu Âu. Ông đã từng là nhà báo, viết bài cho tạp chí Thời đại và tờ La bàn, rất nổi tiếng ở Indonesia.

Năm 1982 ông Wahid bắt đầu tham gia chính trường với tư cách là một thành viên của Hội đồng Cố vấn tôn giáo của tổ chức Hồi giáo lớn nhất Indonesia Nahdlatul Ulama (NU).

Năm 1984, ông được bầu làm Chủ tịch NU. Ông cũng là một trong những người sáng lập đảng Thức tỉnh Dân tộc (PKB), dựa trên cơ sở sáp nhập một số đảng Hồi giáo.

Từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, ông Wahid đã tham gia các hoạt động chống lại chế độ Trật tự Mới của Tổng thống Indonesia khi đó là Soeharto.

Tháng 10/1999, ông được bầu làm Tổng thống thứ tư của Indonesia và đến tháng 7/2001, ông bị phế truất.

Trong thời kỳ ông Wahid làm tổng thống, Indonesia đã trải qua một giai đoạn khủng hoảng toàn diện do hậu quả của một giai đoạn dài nước này chịu sự cai trị của chế độ độc tài Soeharto, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục