Indonesia đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử địa phương

Các cử tri ở thủ đô Jakarta của Indonesia đã sẵn sàng cho cuộc bỏ phiếu bầu thống đốc nhiệm kỳ mới, dự kiến diễn ra ngày 11/7 tới.
Các cử tri Jakarta đã sẵn sàng cho cuộc bỏ phiếu bầu thống đốc nhiệm kỳ mới, dự kiến diễn ra ngày 11/7 tới.

Cuộc bầu cử Thống đốc Jakarta diễn ra vào thời điểm quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt, vì chính trường Indonesia bắt đầu sôi động với các cuộc vận động tranh cử chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào giữa năm 2014 tới, và theo truyền thống, chính đảng nào giành được phần thắng trong cuộc bầu cử Thống đốc Jakarta sẽ giành được lợi thế lớn trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Ngày 9/7, Giám đốc phụ trách truyền thông công cộng của Chính quyền Jakarta, ông Cucu A. Kurnia cho biết vì ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử Thống đốc, Chính quyền thành phố Jakarta đã quyết định coi ngày bầu cử 11/7 là ngày lễ để tất cả các cử tri được nghỉ làm, cân nhắc chọn lựa ứng cử viên và đi bỏ phiếu với tỷ lệ tham gia cao nhất.

Để tránh tác động khách quan đến cử tri, tất cả các kết quả thăm dò dư luận về cuộc bầu cử không được công bố công khai trước khi diễn ra cuộc bầu cử, và quy định này cũng được áp dụng đối với mọi hoạt động tuyên truyền vận động, quảng cáo, trương biểu ngữ hay các chiến dịch khác liên quan đến cuộc bầu cử.

Tham gia tranh cử Thống đốc Jakarta có sáu ứng cử viên, trong đó có Thống đốc đương nhiệm Fauzi Bowo, ông Joko Widodo - Thị trưởng Solo, tướng nghỉ hưu Hendardji Soepandji, nhà kinh tế Faisal Basri, ứng cử viên Đảng Công lý thịnh vượng Wahid Nur Hidayat và ông Alex Noerdin - Thống đốc Nam Sumatra.

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất do tờ Bưu điện Jakarta tiến hành cho thấy ông Joko Widodo dẫn đầu với 74% số ý kiến ủng hộ, vượt xa các ứng cử viên còn lại với tỷ lệ ủng hộ từ 2-11%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục