Indonesia đã tiêu diệt hai nghi can khủng bố

Lực lượng chống khủng bố Indonesia đã tiêu diệt hai nghi can dính líu đến vụ đánh bom các khách sạn Marriott và Ritz-Carlton.
Ngày 9/10, lực lượng chống khủng bố Indonesia đã tiêu diệt hai nghi can dính líu đến vụ đánh bom các khách sạn Marriott và Ritz-Carlton, và bắt sống hai tên khác trong một cuộc tấn công vào nơi trú ẩn của chúng ở thủ đô Jakarta.

Hai nghi can bị tiêu diệt là Syaifudin Zuhri, được cho là đã tuyển mộ hai kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết các khách sạn Marriott và Ritz-Carlton hồi tháng 7, và người em trai của hắn là Mohammad Syahrir, cựu nhân viên kỹ thuật của Hãng hàng không quốc gia Garuda của Indonesia. Vai trò của hai tên bị bắt chưa được xác định.

Mặc dù cảnh sát chưa chính thức công bố danh tính những kẻ thực hiện hai vụ đánh bom ở Jakarta, nhưng theo báo chí địa phương, tên Nurhasbi hay còn gọi là Nur Said ở tỉnh Trung Java là kẻ đánh bom khách sạn Marriot, và tên Ibrahim ở tỉnh Tây Java là kẻ đánh bom khách sạn Ritz-Carlton.

Các vụ đánh bom này đã làm 7 người thiệt mạng và 153 người khác bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục