Indonesia đánh chìm 23 tàu cá nước ngoài, trong đó có 13 tàu Việt Nam

Nhà chức trách Indonesia ngày 5/4 đã đánh chìm 23 tàu cá nước ngoài với lý do những tàu này "hoạt động trái phép" trên lãnh hải Indonesia, trong đó có 13 tàu của Việt Nam.
Indonesia đánh chìm 23 tàu cá nước ngoài, trong đó có 13 tàu Việt Nam ảnh 1Một tàu đánh cá của Malaysia bị đánh chìm tại khu vực ngoài khơi Belawan, phía đông đảo Sumatra, Indonesia ngày 18/8/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Indonesia ngày 5/4 đã đánh chìm 23 tàu cá nước ngoài với lý do những tàu này "hoạt động trái phép" trên lãnh hải Indonesia.

Đây là lần thứ 3 trong năm nay Indonesia đánh chìm các tàu cá nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép trong vùng biển nước này.

Các tàu trên gồm 13 tàu của Việt Nam và 10 tàu của Malaysia bị đánh chìm tại 7 khu vực khác nhau trong đó có Batam và Aceh trên đảo Sumatra.

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Jakarta, Bộ trưởng Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia Susi Pudjiastuti tuyên bố Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục đánh chìm các tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép trên vùng biển nước này.

Kể từ năm 2014, Indonesia đã đánh chìm tổng cộng 174 tàu cá nước ngoài.

Sau khi nhậm chức hồi tháng 10/2014, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tuyên chiến với hoạt động đánh bắt cá trái phép và đã ra lệnh các cơ quan chức năng nước này áp dụng các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn hoạt động này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục