Indonesia đánh giá cao đội Pencak Silat Việt Nam

Theo Chủ tịch Hiệp hội Pencak Silat Indonesia, Việt Nam là một “cường quốc Pencak Silat đang nổi lên”-  đối thủ mạnh của Indonesia.
Ngày 12/11, Chủ tịch Hiệp hội Pencak Silat thế giới Prabowo Subianto, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), nói rằng tại SEA Games lần này, đội tuyển Pencak Silat Indonesia gồm 24 vận động viên, có một đối thủ “trẻ” rất mạnh - một “cường quốc Pencak Silat đang nổi lên” là Việt Nam.

Tuy nhiên, theo ông, đội tuyển Pencak Silat  Indonesia sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu giành ít nhất 10 trong tổng số 18 huy chương vàng.

Cùng ngày, bà Rita Subowwo, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Sea Games Indonesia (INASOC) cho biết, mặc dù rất bận với việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 19, Hội nghị cấp cao Đông Á và các hội nghị cấp cao liên quan khác sẽ diễn ra trong các ngày từ 17-19/11 tại Bali, Indonesia, song Tổng thống nước này Susilo Bambang Yudhoyono vẫn đặc biệt quan tâm đến SEA Games 26.

Tổng thống Susilo đã đề nghị INASOC cung cấp thông tin hàng ngày về diễn biến và kết quả các môn thi đấu của Đại hội, và chỉ thị cho Văn phòng Tổng thống sẵn sàng can thiệp, giúp đỡ Ban tổ chức trong trường hợp cần thiết để đảm bảo SEA Games 26 diễn ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

Ông cũng đã đề xuất ý kiến xây dựng Học viện thể thao tại Khu liên hợp thể thao Jakabaring ở Palembang, tỉnh Nam Sumatra.

Bà Rita cho biết tiếp sau Myanmar tổ chức SEA Games 27 vào năm 2013, Singapore sẽ là nước chủ nhà của SEA Games 28 vào năm 2015.

Trưởng đoàn thể thao Mynamar dự SEA Games 26 cho biết Myanmar hiện xây dựng sân vận động Zabuthari và Zayyarthiri ở thủ đô Naw Pyi Taw, và sẽ xây dựng một khu liên hợp thể thao quanh hai sân vận động này để chuẩn bị cho SEA Games 27.

Liên quan đến đoàn thể thao nước chủ nhà, ông Rachmat Gobel, quan chức cấp cao INASOC, cho biết đội tuyển cờ vua  Indonesia đặt mục tiêu giành hai huy chương vàng từ nội dung cá nhân nữ của kỳ thủ Irinr Kharisma Sukandar và cá nhân nam của kỳ thủ Susanto Megaranto.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm tập huấn thể thao quốc gia  Indonesia, Hadi Wihardja cho biết mặc dù không có sự tham gia của vận động viên hàng đầu về chạy cự ly ngắn Suryo Agung Wibowo, song đội tuyển điền kinh  Indonesia vẫn tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu giành bảy huy chương vàng trong tổng số 46 nội dung thi đấu của môn điền kinh tại SEA Games 26./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục