Indonesia đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8% trong 2015

Indonesia đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8% trong năm 2015

Quốc hội Indonesia trong phiên họp toàn thể ngày 29/9 đã phê chuẩn Kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2015 trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8%.
Indonesia đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8% trong năm 2015 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

Quốc hội Indonesia trong phiên họp toàn thể ngày 29/9 đã phê chuẩn Kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2015.

Thay mặt cho Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono hiện đang trong chuyến công du tới Mỹ và Nhật Bản, trình bày kế hoạch nói trên trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Chatib Basri đã nhấn mạnh kế hoạch này sẽ đảm bảo nền tảng cho Chính phủ mới thực hiện các chương trình của mình kể từ ngày 22/10 khi chính thức được ra mắt.

Kế hoạch ngân sách Nhà nước Indonesia năm 2015 đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8%, lạm phát 4,4%, tỷ giá giữa đồng nội tệ rupiah (Rp) và đồng USD là 11.900 Rp/USD, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn ba tháng là 6%, thu ngân sách 149,22 tỷ USD, chi ngân sách 169,68 tỷ USD, thâm hụt ngân sách 20,5 tỷ USD hay 2,21% GDP.

Các mục tiêu trên được đưa ra trên cơ sở giả định giá dầu thô ở Indonesia là 105 USD/thùng, sản lượng dầu đạt 900.000 thùng/ngày và sản lượng khí đốt đạt 1,248 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày.

Ngoài ra, kế hoạch ngân sách của Indonesia năm 2015 cũng dành cho trợ cấp các lĩnh vực: năng lượng (28,68 tỷ USD), xăng dầu (23 tỷ USD), điện (5,71 tỷ USD) và phi năng lượng (5,82 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục