Indonesia đề nghị làm trung gian giữa Thái Lan và Campuchia

Indonesia tuyên bố nước này sẵn sàng làm trung gian hòa giải vụ tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Indonesia tuyên bố nước này sẵn sàng làm trung gian hoà giải vụ tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Phát biểu với các nhà báo ngày 16/10, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nêu rõ "giải pháp tốt nhất đối với hai nước là phải tự kiềm chế và tiếp tục đàm phán hoà bình".

Lo ngại tình trạng căng thẳng dẫn đến xung đột vũ trang trên biên giới Campuchia-Thái Lan, Ngoại trưởng Malaysia Dais Yatim ngày 16/10 cho biết nếu được Chính phủ Campuchia chấp thuận, có thể ông sẽ thăm Campuchia để nghiên cứu kỹ tình hình.

Ông nhấn mạnh, là nước láng giềng thân thiện của cả Campuchia và Thái Lan, Malaysia cam kết nỗ lực nhằm ngăn chặn tình hình xấu thêm. Trước đó, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đã đề nghị Malaysia hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột hiện nay giữa Thái Lan và Campuchia.

Cùng ngày 16/10, Nga cũng kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế tối đa và giải quyết mọi tranh chấp thông qua đàm phán song phương.

Căng thẳng tại biên giới Campuchia và Thái Lan gia tăng khi giao tranh giữa quân đội hai nước bùng phát ngày 15/10 tại khu vực tranh chấp quanh ngôi đền Preah Vihear. Giao tranh đã gây thương vong cho cả hai bên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục