Indonesia dự định lập Học viện chống tham nhũng

Tổng thống Indonesia Susilo Babamg Yudhoyono, Chủ tịch DP, vừa đưa ra thông báo kế hoạch thành lập Học viện Chống tham nhũng.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Chủ tịch DP, vừa thông báo kế hoạch thành lập Học viện Chống tham nhũng, nhằm trang bị cho sinh viên những nền tảng đạo đức, luật pháp, kiến thức, kinh nghiệm và thực tiễn về tham nhũng và chống tham nhũng để tăng cường và nâng cao hiệu quả cuộc chiến chống tham nhũng.

Tuy nhiên, Tổng thống Yudhoyono không cho biết Học viện này sẽ là một cơ sở đào tạo độc lập hay nằm trong khuôn khổ một trường đại học nào, đầu vào là học sinh hay là sinh viên đã tốt nghiệp đại học để đào tạo ở bậc sau đại học, và thông báo của ông đã gây ra các phản ứng trái chiều khác nhau trong dư luận ở Indonesia.

Trong một động thái liên quan, ngày 25/8, Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia Dahlan Iskan, ứng cử viên tổng thống sáng giá đồng thời là một nhà lãnh đạo cấp cao của DP nói với giới truyền thông rằng ông mong muốn và sẵn sàng cải thiện hình ảnh tiêu cực do các vụ bê bối tham nhũng của DP nếu đủ thẩm quyền để làm điều này.

Tuyên bố này được ông Dahlan Iskan đưa ra sau khi Ủy ban bầu cử của DP công bố danh sách 18 ứng cử viên được lựa chọn giới thiệu cho Hội nghị toàn thể của DP bầu chọn vào cuối tháng Tám này để đại diện cho đảng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống trong năm tới.

Trong danh sách, ngoài ông Dahlan Iskan còn có một số nhân vật có tên tuổi khác như Bộ trưởng Thương mại Gita Wirjawan, Đại sứ Indonesia tại Mỹ Dino Patti Djalal, Phó Tổng thống Boediono, Cựu Phó Tổng thống Jusuf Kalla, Thống đốc tỉnh Bắc Sulawesi, Chủ tịch Quốc hội (Hạ viện) Marzuki Alie./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục