Indonesia được trang bị trực thăng Apache từ năm 2015

Bắt đầu từ năm 2015, quân đội Indonesia sẽ được trang bị loại trực thăng chiến đấu Apache AH-64 do hãng Boeing của Mỹ chế tạo.
 Indonesia được trang bị trực thăng Apache từ năm 2015 ảnh 1Máy bay trực thăng Boeing AH-64A Apache. (Nguồn: military-today.com)

Bắt đầu từ năm 2015, quân đội Indonesia sẽ được trang bị loại trực thăng chiến đấu Apache AH-64 do hãng Boeing của Mỹ chế tạo.

Tư lệnh Lục quân Indonesia, tướng Budiman mới đây cho biết rằng theo hợp đồng đã ký kết, trong giai đoạn 2015-2017 phía Mỹ sẽ lần lượt chuyển giao tổng cộng 8 chiếc Apache AH-64 cho quân đội Indonesia, và số máy bay này chủ yếu sẽ được tăng cường cho các căn cứ quân sự ở Đông Kalimantan.

Tướng Budiman nhấn mạnh rằng phiên bản mới nhất AH-64 của loại trực thăng chiến đấu Apache mới chỉ được quân đội Mỹ và Singapore sử dụng. Hợp đồng mua 8 chiếc AH-64 mua của Mỹ trị giá 600 triệu USD, bao gồm cả đào tạo phi công và nhân viên kỹ thuật mặt đất.

Đài Loan, Ấn Độ, Qatar, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã đặt mua AH- 64E, trong đó Ấn Độ thậm chí còn thương thảo chuyển giao công nghệ với Boeing với đề nghị sản xuất một số thành phần của loại trực thăng hiện đại này tại Ấn Độ.

Vũ khí chính của Apache AH-64 là 16 tên lửa tự dẫn AGM- 114 Hellfire, với 4 ống phóng ở hai cánh, đặc biệt hiệu quả để tiêu diệt xe tăng trong tầm bắn 12km. Ngoài ra AH-64 còn được trang bị hỏa tiễn AIM -9 Sidewinder, AIM -92 Stinger và AGM-122 có khả năng tấn công phá hủy các đài ra đa phát sóng.

Trong một động thái liên quan, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Indonesia (TNI), tướng Moeldoko cũng khẳng định quân đội Indonesia đang nỗ lực hiện đại hóa thiết bị quân sự để tăng cường sức mạnh phòng thủ quốc gia, trong đó nhất là kế hoạch mua tàu ngầm lớp kilo của Nga.

Hạm đội tầu ngầm gồm 2 chiếc hiện nay của Indonesia trong vòng 2 năm tới sẽ được trang bị thêm 3 chiếc đặt mua của Hàn Quốc trên cơ sở chuyển giao công nghệ.

Trước mắt, Indonesia đang xem xét việc sớm mua 2 chiếc trong kế hoạch dài hạn mua 12 chiếc tầu ngầm lớp kilo và máy bay chiến đầu thế hệ mới nhất Sukhoi 35 của Nga, và mua các hệ thống phòng không của Pháp và Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục