Indonesia e ngại chính sách của FED ảnh hưởng nền kinh tế

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia yêu cầu chính phủ cảnh giác trước sự suy giảm giá dầu mỏ thế giới và việc bình thường hóa chính sách của FED có thể có tác động đến nền kinh tế nước này.
Indonesia e ngại chính sách của FED ảnh hưởng nền kinh tế ảnh 1Ngân hàng Trung ương Indonesia. (Nguồn: aseanbusinesstimes.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) Agus Martowardojo ngày 21/1 đã cảnh báo về hai thách thức toàn cầu có thể có tác động đến nền kinh tế nước này là sự suy giảm giá dầu mỏ thế giới và việc bình thường hóa chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

Ông Martowardojo nhận định: "Thế giới đã có một cú sốc đúp khi giá dầu giảm từ 113 USD/thùng xuống dưới 50 USD/thùng và quyết định bình thường hóa chính sách của FED khi nền kinh tế Mỹ được cải thiện," song các điều kiện này không trực tiếp góp phần vào sự suy yếu của giá cả hàng hóa toàn cầu.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ giảm 3,5% trong năm nay. Khi đối mặt với áp lực bên ngoài, các ngân hàng trung ương và chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với nhau để dự đoán các vấn đề có thể can thiệp với các nguyên tắc kinh tế tổng thể.

Các chính sách về kinh tế và tài chính ngân hàng của Tổng thống Joko Widodo và các chính sách của BI đang phát huy hiệu quả và đã nhận được những phản hồi tích cực từ nền kinh tế. Thống đốc Martowardojo bày tỏ tin tưởng tỷ lệ lạm phát vào cuối năm 2015 sẽ giữ được ở mức khoảng 4%, trong khi thâm hụt tài khoản vãng lai sẽ chỉ dao động trong khoảng 3,3-3,5% GDP trong suốt năm nay.

Về quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản của các ngân hàng trung ương, ông Agus nhấn mạnh chính sách này được thực hiện để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì hệ thống tài chính lành mạnh trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục