Indonesia: Hàng nghìn nhà bị chìm do mưa bão

Mùa mưa bão đầu năm nay ở thành phố Semarang của Indonesia đã nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà, buộc phải đóng cửa một sân bay và gây lở đất trên diện rộng. Đã có ít nhất hai người đã thiệt mạng.

Mùa mưa bão đầu năm nay ở thành phố Semarang của Indonesia đã nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà, buộc phải đóng cửa một sân bay và gây lở đất trên diện rộng. Đã có ít nhất hai người đã thiệt mạng.

Giới chức Indonesia ngày 9/2 cho biết, toàn bộ hệ thống đường sắt và đường bộ ở thành phố Semarang đã bị ngập sâu tới một mét, làm gián đoạn các hoạt động vận tải chính. Nhiều trường học ở thành phố buộc phải đóng cửa và ít nhất 4.500 người phải sơ tán tới các trung tâm hỗ trợ cộng đồng hoặc nhà thờ.

Các nhà chức trách cho biết tình trạng này có nguy cơ kéo dài trong vài ngày nữa do lốc xoáy đe dọa tiếp tục gây ảnh hưởng tại thành phố 1,3 triệu người này.

Sáng 9/2, một con sông ở thủ đô Jakarta đã bị tràn bờ, khiến hàng trăm ngôi nhà ngập trong nước và hơn 900 người phải sơ tán khẩn cấp.

Quốc đảo Indonesia, gồm 17.000 đảo nhỏ, thường xuyên xảy ra bão lũ làm hàng chục người chết mỗi năm.

Cùng ngày, tại đảo Sulawesi của Indonesia đã xảy ra trận động đất mạnh 5,5 độ richter. Tâm chấn nằm ở độ sâu 23km nên không có cảnh báo sóng thần. Hiện chưa có tin thiệt hại về người và tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục