Indonesia: Hổ Sumatra tấn công, giết chết 1 cô gái

Ngày 13/7 mới đây, một con hổ Sumatra đã tấn công, giết chết một nữ công nhân đồn điền trồng cọ dầu tại làng Indragiri Hulu, Indonesia.
 
Giám đốc Cơ quan Bảo tồn tự nhiên Sumatra, Bambang Dahono Aji cho biết, ngày 13/7 mới đây một con hổ Sumatra đã tấn công giết chết một nữ công nhân đồn điền trồng cọ dầu tại làng Indragiri Hulu, Riau, Indonesia.

Một số đồng nghiệp của nạn nhân cũng đang làm việc tại đó và chứng kiến cảnh cô gái 18 tuổi bị hổ tấn công và cắn xé.

Ông Bambang Dahono Aji đã cảnh báo về xu hướng gia tăng sự đụng độ giữa con người và các loài thú, trong đó có hổ và voi Sumatra.

Nguyên nhân là cơ hội tiếp xúc gần gũi giữa đôi bên ngày càng tăng do chính con người gây ra, khi rừng - môi trường sống của các loài động vật ngày một thu hẹp vì bị phá hủy để lấy gỗ và làm đường phục vụ cho các đồn điền trồng cọ dầu, hay chuyển đổi mục đích sử dụng cho các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hay công nghiệp.

Ông Bambang Dahono Aji cho biết thêm, trước đó khoảng hai tuần, một con hổ Sumatra đã bị chết trong vùng lân cận sau khi sập bẫy của người dân địa phương đặt bắt lợn rừng.

Ước tính đàn hổ Sumatra còn lại trên thế giới chỉ còn khoảng 300-400 con, và mỗi năm có vài con bị chết do bị mắc bẫy, săn bắn trộm hay do một số hoạt động khác của con người./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục