Indonesia: IS thừa nhận gây ra vụ tấn công cảnh sát tại Riau

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận đã gây ra vụ tấn công ngày 16/5 tại Sumatra của Indonesia khiến một cảnh sát thiệt mạng và 2 cảnh sát bị thương.
Indonesia: IS thừa nhận gây ra vụ tấn công cảnh sát tại Riau ảnh 1(Nguồn: AP)

Theo Reuters, Hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết, IS thừa nhận đã gây ra vụ tấn công ngày 16/5 tại trụ sở cảnh sát Riau ở Pekanbaru, 

Sumatra của Indonesia khiến một cảnh sát thiệt mạng và 2 cảnh sát bị thương.

Ngoài ra, IS không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố trên.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho hay, cảnh sát Indonesia đã bắn chết 4 kẻ tấn công sau khi chúng sử dụng kiếm samurai để tấn công các sỹ quan cảnh sát.

[Indonesia: Tấn công bằng kiếm samurai, 1 cảnh sát thiệt mạng]

Báo cáo trước đó cho biết những kẻ tấn công đã lái xe vào khuôn viên trụ sở cảnh sát trước khi xông ra ngoài tấn công.

Hãng thông tấn nhà nước Antara đưa tin 2 nhà báo có mặt tại hiện trường đã bị thương trong vụ tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục