Indonesia kêu gọi thúc đẩy quan hệ đối tác bình đẳng ASEAN-EU

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN – EU tại Brussels (Bỉ), Tổng thống Joko Widodo kêu gọi các nước thành viên EU hợp tác bình đẳng với các nước ASEAN.
Indonesia kêu gọi thúc đẩy quan hệ đối tác bình đẳng ASEAN-EU ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/12, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định 45 năm quan hệ đối tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một số thành quả tốt đẹp, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ đối tác bình đẳng giữa hai bên.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN – EU tại Brussels (Bỉ), Tổng thống Joko Widodo kêu gọi các nước thành viên EU hợp tác bình đẳng với các nước ASEAN. Theo ông, mối quan hệ lành mạnh và hợp tác kinh tế giữa hai tổ chức khu vực này và tất cả các quốc gia trong hai khu vực phải tiếp tục được củng cố và cải thiện.

Việc cùng nhau phát triển, tiến lên một cách bình đẳng sẽ là nền tảng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, ông cũng nêu bật tầm quan trọng của việc giải quyết những khác biệt giữa hai bên để đạt được kết quả tích cực. 

Tổng thống Joko Widodo nêu rõ Jakarta luôn khuyến khích hợp tác chặt chẽ hơn giữa ASEAN và EU - đối tác thương mại lớn thứ ba của ASEAN với tổng kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều đạt 268,9 tỷ USD vào năm 2021, đứng sau Trung Quốc và Mỹ.

[Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-EU và dấu ấn của Malaysia]

Ngoài thương mại, EU đóng vai trò quan trọng trong đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực ASEAN, với tổng giá trị đầu tư lên tới 26 tỷ USD vào năm 2021, đứng thứ hai sau Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, nhờ tăng trưởng kinh tế ổn định, ASEAN là đối tác ngày càng quan trọng đối với EU.

Nhà lãnh đạo Indonesia cho biết các dự báo đều chỉ ra rằng Đông Nam Á sẽ vẫn là trung tâm tăng trưởng của thế giới. Do đó, quan hệ đối tác với ASEAN chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho EU.

Điều này sẽ được phản ánh qua chủ đề “Các vấn đề của ASEAN: Tâm điểm tăng trưởng” trong Năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia, với ba chương trình nghị sự ưu tiên gồm phục hồi-tái thiết, chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục