Indonesia kỷ niệm 64 năm Ngày Độc lập

Indonesia đã tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Độc lập tại khu trung tâm Merdeka Palace ở thủ đô Jarkata với sự tham dự của Tổng thống Yudhoyno.
Ngày 17/8, tại khu trung tâm Merdeka Palace ở thủ đô Jarkata, Chính phủ Indonesia đã tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Độc lập của nước này (17/8/1945) với sự tham dự của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyno.

Chủ tịch Quốc hội Indonesia Agung Laksono đã khai mạc buổi lễ bằng việc đọc bản Tuyên ngôn độc lập, văn kiện đã được cố Tổng thống Soekarno, Tổng thống đầu tiên của Indonesia, đọc ngày 17/8/1945.

Tham dự buổi lễ có một số khách mời đặc biệt, trong đó có các con của cố Tổng thống Soekarno, ngoại trừ cựu Tổng thống Megawati.

Trước đó, ngày 15/8, nhân kỷ niệm Ngày Độc lập, Tổng thống Susilo đã có bài phát biểu tại Quốc hội Indonesia, trong đó ông đưa ra một kế hoạch phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình với mục tiêu đưa Indonesia trở thành một nước phát triển và hiện đại vào năm 2025./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục