Indonesia kỳ vọng HCV vào các môn không phổ biến

Nước chủ nhà Indonesia đang đặc biệt kỳ vọng vào 4 môn thi đấu là bi sắt, Vovinam, dù lượn và chơi bài Bridge tại SEA Games 26.
Với khán giả hâm một thể thao thì các môn thi đấu phổ biến được ưa chuộng như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn hay cầu lông luôn là tâm điểm chú ý, nên huy chương vàng (huy chương vàng) của các môn này được coi là có giá trị hơn. Tuy nhiên, với thành tích của một đội tuyển hay của một quốc gia thì mọi tấm huy chương vàng đều đáng quý.

Nước chủ nhà Indonesia đang đặt mục tiêu giành ngôi vô địch toàn đoàn với 155 huy chương vàng tại SEA Games 26 và đặc biệt kỳ vọng vào 4 môn thi đấu là bi sắt, Vovinam, dù lượn và chơi bài Bridge, trong đó có 2 môn lần đầu tiên được đưa vào các nội dung thi đấu của SEA Games là Vovinam và dù lượn.

Hiện có tới 41 huy chương vàng dành cho các nội dung thi đấu của 4 môn nói trên, tương đương 1/4 số lượng mục tiêu 155 huy chương vàng của Indonesia, sẽ dễ hiểu vì sao nước chủ nhà lại dành sự tập trung đầu tư và hy vọng vào thành tích của những môn này.

Bridge: Là bộ môn rất phổ biến tại Indonesia. Nước này đã có những nhà vô địch thế giới như Bert Toar Polii, George Soo, Henky Lasut và Eddy Manoppo. Mới đây, đội tuyển nữ Bridge Indonesia đã lọt vào chung kết Giải vô địch Bridge thế giới ở Pháp. Liên đoàn Bridge Indonesia đặt mục tiêu giành 6 trong tổng số 9 huy chương vàng dành cho các nội dung thi đấu của môn này.

Vovinam: Đây là môn võ dân tộc truyền thống có xuất xứ từ Việt Nam, đã được thi đấu biểu diễn tại SEA Games 25 năm 2009 tại thủ đô Vientiane của Lào. Nước chủ nhà Indonesia đặt mục tiêu giành ít nhất 6 trong tổng số 14 huy chương vàng của tất cả các nội dung thi đấu Vovinam.

Bi sắt: Được đưa vào thi đấu từ năm 2011. Indonesia đặt mục tiêu giành 1 (cá nhân nữ) trong tổng số 6 huy chương vàng dành cho các nội dung thi đấu của môn này.

Dù lượn: Đây là môn thể thao mạo hiểm, từ lâu được coi là một môn thể thao giải trí ở Indonesia. Huấn luyện viên đội tuyển dù lượn Indonesia Gendon Subandono cho biết Indonesia đặt mục tiêu giành 5 trong tổng số 12 huy chương vàng dành cho các nội dung thi đấu của môn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục