Indonesia lạc quan thu hút 38 tỷ USD vốn đầu tư trong 2014

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia lạc quan về triển vọng nước này sẽ thu hút 38 tỷ USD vốn đầu tư trong 2014 trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng đang tăng lên.
Indonesia lạc quan thu hút 38 tỷ USD vốn đầu tư trong 2014 ảnh 1Thu hoạch quả cọ tại một khu vườn ở Medan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/4, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Hatta Rajasa cho biết ông rất lạc quan về triển vọng nước này sẽ đạt được mục tiêu thu hút 38 tỷ USD vốn đầu tư trong năm 2014, trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng đang tăng lên.

Năm ngoái, Indonesia đã đặt mục tiêu tăng đầu tư 15% cho năm 2014.

Phát biểu bên lề cuộc triển lãm JI ở Kemayoran, ông Hatta nhận định: “Với những cải thiện của nền kinh tế toàn cầu trong năm nay, hy vọng rằng kim ngạch thương mại và đầu tư của Indonesia sẽ tiếp tục tăng trưởng.”

Bộ trưởng Hattan cũng tỏ ý tin tưởng rằng những số liệu thương mại và đầu tư tích cực có thể giúp Indonesia tạo thêm nhiều việc làm, khi kinh tế tăng trưởng nhanh hơn.

Ủy ban Điều phối đầu tư BKPM ước tính Indonesia sẽ thu hút được 32,8 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm 2014.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Indonesia cũng dự đoán kim ngạch xuất khẩu của quốc gia này sẽ tăng 4,1% lên 190 tỷ USD trong năm 2014.

Indonesia là quốc gia xuất khẩu quặng niken, than đá và thiếc tinh chế lớn trên toàn cầu. Đồng thời, nước này cũng là nhà cung cấp dầu cọ hàng đầu trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục