Indonesia: Liên minh “Đỏ-Trắng” chấp nhận kết quả kiểm phiếu

Liên minh “Đỏ-Trắng” gồm 7 đảng do đảng Phong trào Indonesia vĩ đại đứng đầu sẵn sàng chấp nhận kết quả kiểm phiếu do KPU công bố vào ngày 22/7.
Indonesia: Liên minh “Đỏ-Trắng” chấp nhận kết quả kiểm phiếu ảnh 1Người dân tụ tập trên quảng trường tại thủ đô Jakarta sau khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống. (Ảnh THX/TTXVN)

Liên minh “Đỏ-Trắng” gồm 7 đảng do đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) đứng đầu ủng hộ ứng viên Prabowo Subianto - Chủ tịch Gerindra - trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 9/7 cho biết họ sẵn sàng chấp nhận kết quả kiểm phiếu do Ủy ban bầu cử Quốc gia Indonesia (KPU) công bố vào ngày 22/7.

Tổng Thư ký Đảng Phát triển Thống nhất (PPP) - một thành viên của liên minh, ông Muhammad Romahurmuziy, cho rằng các đảng trong liên minh tôn trọng kết quả chính thức do KPU công bố, song không loại trừ khả năng sẽ nộp đơn kiện lên Tòa án Hiến pháp nếu có những dấu hiệu và bằng chứng cho thấy có sự không công bằng hoặc gian lận trong bầu cử.

Trong khi đó, truyền thông Indonesia cho biết Ủy ban giám sát bầu cử Quốc gia Indonesia (Baswalu) và Gerindra đã phàn nàn với KPU về việc xảy ra vi phạm bầu cử tại trên 5.100 điểm bỏ phiếu tại thủ đô Jakarta. Tuy KPU thông báo sẽ tiến hành kiểm tra sau khiếu nại này, song khẳng định sẽ không tiến hành bỏ phiếu lại.

Trong một động thái liên quan, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia (POLRI), tướng Sutarman, và Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Indonesia (TNI), tướng Moeldoko, kêu gọi người dân và các tổ chức kiềm chế, tôn trọng luật pháp, và bình tĩnh tiếp nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống. POLRI cùng TNI sẽ phối hợp triển khai lực lượng cần thiết để đảm bảo trật tự, an ninh xã hội. Theo Tư lệnh Sutarman, POLRI có thể triển khai tới 22.700 cảnh sát tại Jakarta, trong đó có trên 3.100 cảnh sát bảo vệ khu vực trụ sở KPU trong ngày công bố kết quả bầu cử 22/7.

 

Trước đó, ngày 20/7, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã triệu tập một cuộc họp những nguời đứng đầu các cơ quan nhà nước bàn về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống, và các nhà lãnh đạo đã cam kết tôn trọng và bảo vệ kết quả của cuộc bầu cử. Cùng ngày, Tổng thống Yudhoyono cũng đã mời cơm thân mật cả hai ứng cử viên Prabowo Subinato và Joko Widodo.

Ngày 20/7, Ủy ban bầu cử 33 tỉnh và Ủy ban bầu cử ở nước ngoài trực thuộc KPU thông báo cặp ứng cử viên liên danh Joko Widodo-Yusuf Kalla giành được 53,16% số phiếu (hơn 71 triệu phiếu), trong khi cặp đối thủ Prabowo Subianto-Hatta Rajasa được 46,48% số phiếu (hơn 62 triệu phiếu)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục