Indonesia: Loạt vụ tấn công tại các nhà thờ có liên quan đến IS

Thủ phạm gây ra loạt vụ đánh bom liều chết tại ba nhà thờ ở thành phố Surabaya (Indonesia) được cho là nhóm phiến quân Jemaah Ansharut Daulah (JAD) lấy cảm hứng từ tổ chức khủng bố IS.
Indonesia: Loạt vụ tấn công tại các nhà thờ có liên quan đến IS ảnh 1Chiếc xe bị phá hủy trong vụ đánh bom tại một nhà thờ ở Surabaya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/Tân Hoa xã, ngày 13/5, người phát ngôn cơ quan tình báo Indonesia, ông Wawan Purwanto cho biết thủ phạm gây ra loạt vụ đánh bom liều chết tại ba nhà thờ ở thành phố Surabaya được cho là nhóm phiến quân Jemaah Ansharut Daulah (JAD) lấy cảm hứng từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo ông Purwanto, loạt vụ tấn công này nhiều khả năng có liên quan đến vụ bắt cóc con tin tại một nhà tù gần thủ đô Jakarta hồi tuần trước, vốn có dính líu đến các phiến quân Hồi giáo.

[Indonesia: Đánh bom liều chết liên hoàn tại thành phố Surabaya]

Trong khi đó, cảnh sát Indonesia cũng vừa "vô hiệu hóa" một quả bom chưa phát nổ tại một nhà thờ ở Surabaya.

Trước đó cùng ngày, hàng loạt vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại các nhà thờ Santa Maria, Gereja Kristen Indonesia và Pantekosta ở thành phố Surabaya, khiến sáu người thiệt mạng và ít nhất 35 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục