Indonesia: Lũ lụt và lở đất buộc hàng nghìn người sơ tán

Đợt mưa lũ mới nhất đã làm ít nhất 8 người bị thương và gần 5.000 người phải sơ tán khẩn cấp do mưa lớn gây ra lũ lụt, lở đất tại tỉnh Bắc Sulawesi, miền Trung Indonesia.
Indonesia: Lũ lụt và lở đất buộc hàng nghìn người sơ tán ảnh 1Dân làng tìm kiếm các các nạn nhân mất tích sau vụ lở đất tại Bangli, Bali ngày 10/2. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Indonesia là đất nước thường xuyên hứng chịu lũ lụt và lở đất trong các đợt mưa lớn. Đợt mưa lũ mới nhất đã làm ít nhất 8 người bị thương và gần 5.000 người phải sơ tán khẩn cấp do mưa lớn gây ra lũ lụt, lở đất tại tỉnh Bắc Sulawesi, miền Trung nước này.

Ngày 12/2, Cơ quan Kiểm soát thảm họa quốc gia Indonesia cho biết nước đã dâng cao lên tới 1,2m, làm ngập 1.130 ngôi nhà tại thành phố Bitung, trong khi lở đất đã xảy ra tại một số điểm khác của tỉnh Bắc Sulawesi.

Thông tin liên lạc tại các khu vực này cũng bị cắt. Cảnh sát, binh sỹ và các nhân viên Hội chữ Thập đỏ đang tiến hành sơ tán người dân tại khu vực bị ảnh hưởng. Công tác đánh giá tác động của thiên tai đang được tiến hành./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục