Indonesia lựa chọn Nga, Thái Lan chọn Mỹ để nhập lúa mỳ

Các doanh nghiệp chế biến bột mỳ Indonesia hướng tới Nga, trong khi các đồng nghiệp Thái Lan chọn Mỹ là nơi để nhập khẩu lúa mỳ.
Indonesia lựa chọn Nga, Thái Lan chọn Mỹ để nhập lúa mỳ ảnh 1Cánh đồng lúa mỳ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các doanh nghiệp chế biến bột mỳ Indonesia hướng tới Nga, trong khi các đồng nghiệp Thái Lan chọn Mỹ là nơi để nhập khẩu lúa mỳ, với số lượng tương ứng là 200.000 tấn và 50.000 tấn, nhờ mức giá chào bán khá hợp lý từ phía các nhà cung cấp.

Theo hợp đồng đã ký kết, lúa mỳ trong thương vụ nhập của Nga có mức giá 290-300 USD/tấn, bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng trong khoảng thời gian tháng 8-9/2014.

Nguồn tin thị trường cho hay nhiều khách hàng châu Á, trong đó có Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Philippines và Việt Nam sẽ tăng cường nhập khẩu lúa mỳ từ Nga và Ukraine, với mức giá cạnh tranh được các nhà xuất khẩu chào mời.

Một số khách hàng khác trong khu vực như Thái Lan và Nhật Bản sẽ nhập lúa mỳ từ Mỹ, Canada và Australia.

Với sản lượng lúa mỳ đạt gần mức kỷ lục, Nga và Ukraine đang cung cấp lúa mỳ với giá rẻ nhất trong khu vực Biển Đen, thu hút nhiều khách mua châu Á vốn hay nhập của Mỹ hay Australia.

Trong tháng Năm vừa qua, Indonesia đã nhập khẩu khoảng 125.000 tấn lúa mỳ của Nga, còn Pakistan nhập khoảng 100.000 tấn lúa mỳ từ khu vực Biển Đen.

Trong khi đó, Thái Lan mua 50.000 tấn của Mỹ, trong đó giá lúa mỳ trắng-mềm ở mức 315 USD/tấn, lúa mỳ đỏ-cứng vụ Đông (338 USD/tấn) và lúa mỳ vụ Xuân có hàm lượng protein 14% (365 USD/tấn), giá đã bao gồm chi phí vận chuyển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục