Indonesia - Malaysia đẩy mạnh hợp tác kinh tế

Ngày 23/4, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã hội đàm với tân Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang ở thăm Jakarta, thảo luận hàng loạt nội dung hợp tác song phương và các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Ngày 23/4, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã hội đàm với tân Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang ở thăm Jakarta, thảo luận hàng loạt nội dung hợp tác song phương và các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Susilo cho biết hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng. Malaysia đề nghị cung cấp điện cho đảo Kalimantan của Indonesia.

Ngoài ra, Indonesia cũng mời tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia Petronas tham gia phát triển khu chế xuất Natuna tại tỉnh Riau của Indonesia.

Về kinh tế, Tổng thống Susilo cho biết hai bên thỏa thuận nỗ lực nhằm gia tăng kim ngạch thương mại song phương, vốn đã liên tục tăng trong hai năm qua và đạt 15,3 tỉ USD năm 2008. Với vị thế là hai nước sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, Indonesia và Malaysia sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực trồng cây cọ dầu.

Ngoài ra, trong vài năm tới, Malaysia dự kiến sẽ nhập khẩu gạo của Indonesia để đáp ứng nhu cầu trong nước. Về lĩnh vực quốc phòng, hai nhà lãnh đạo cho biết hai nước sẽ tiếp tục tuần tra an ninh chung tại Malacca, đồng thời đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Razak nhấn mạnh Malaysia đánh giá cao mối quan hệ mật thiết và quan trọng với Indonesia. Trong chuyến thăm lần này, ông Razak cũng đã có các cuộc tiếp xúc với Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla, Chủ tịch Thượng viện Hidayat Nur Wahid và Chủ tịch Hạ viện Agung Laksono./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục