Indonesia mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào du lịch

Indonesia đã quyết định mở cửa hoàn toàn cho đầu tư nước ngoài vào khu vực du lịch, nếu nhà đầu tư có liên doanh với ít nhất 1 đối tác địa phương.
Indonesia mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào du lịch ảnh 1Du khách tham quan một di tích của Indonesia. (Nguồn: indonesia.travel)

Chính phủ Indonesia đã quyết định mở cửa hoàn toàn cho đầu tư nước ngoài vào khu vực du lịch, nếu nhà đầu tư có liên doanh với ít nhất một đối tác địa phương.

Ngày 28/4, phát biểu tại cuộc họp thông báo về quyết định trên, Tổng vụ trưởng Phát triển các điểm đến du lịch, thuộc Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia, ông Firmansyah Rahim nhấn mạnh Indonesia có rất nhiều điểm đến đa dạng và phong phú cho khách du lịch, do đó cần phát huy tiềm năng to lớn này.

Đó cũng chính là lý do để Bộ chủ quản nước này tăng cường thúc đẩy đầu tư thông qua các chương trình và ưu đãi khác nhau, trong đó có việc nâng mức trần sở hữu nước ngoài đối với ngành du lịch - một chính sách được kỳ vọng giúp tạo thêm việc làm, cải thiện phúc lợi xã hội và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho các địa phương.

Ngoài ra, thông qua các chương trình của chính phủ, ngành du lịch Indonesia cũng được hưởng lợi từ xu hướng "du lịch xanh” và "lối sống xanh” trong cộng đồng, hỗ trợ cho phát triển đa dạng sinh học tại địa phương.

Theo cuộc khảo sát giới kinh doanh được tiến hành cuối năm 2013 của Japan Bank International Corporations (JBIC) về điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất trong vòng 3 năm tới, Indonesia đã đứng đầu với 44,9%, tiếp theo lần lượt là Ấn Độ (43,6 %), Thái Lan (38,5%),Trung Quốc (37,5%) và Việt Nam (30,3%).

Indonesia đồng thời được đánh giá là điểm đến đầu tư tiềm năng nhất trong lĩnh vực khách sạn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục