Indonesia mở trang web du lịch bằng tiếng Quan hỏa

Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia vừa mở một trang web bằng tiếng Quan hỏa để tăng cường thu hút du khách đến từ Trung Quốc.
Indonesia mở trang web du lịch bằng tiếng Quan hỏa ảnh 1Phụ nữ Bali tham gia lễ rước truyền thống tại liên hoan nghệ thuật Bali lần thứ 35. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia vừa mở một trang web bằng tiếng Quan hỏa để tăng cường thu hút du khách đến từ Trung Quốc, do nhiều khách du lịch Trung Quốc có rất ít thông tin về đất nước Vạn Đảo, bao gồm cả các điểm đến du lịch tại đây.

Phát biểu khai trương trang web mới, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Mari Elka Pangestu nhấn mạnh rằng trang web này được thiết kế đặc biệt dành riêng cho khách du lịch Trung Quốc và không phải là một bản dịch từ trang web hiện có của Bộ.

Bà Mari Elka Pangestu lưu ý rằng theo nghiên cứu của ngành, đa số khách du lịch Trung Quốc chỉ biết đến Bali, trong khi ở Indonesia còn rất nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn khác.

Do vậy trang web mới không những sẽ phù hợp với nhu cầu của khách du lịch đến từ Trung Quốc, mà còn làm nổi bật những điểm du lịch kỳ thú khác của Indonesia như một quốc gia quần đảo về mặt tổng thể.

Bà Mari Elka Pangestu cho biết thêm rằng trong thời gian trước mắt, trang web mới sẽ tập trung giới thiệu 3 điểm đến du lịch hấp dẫn khác với du khách Trung Quốc là Yogyakarta với ngôi đền Phật giáo nổi tiếng Borobudur, đảo Lombok và khu vực biển tự nhiên Labuan Bajo ở Nusa Tenggara.

Trung Quốc hiện là một trong 16 thị trường mục tiêu chính của ngành du lịch Indonesia, và là một trong 5 thị trường hàng đầu cùng với Singapore , Malaysia, Australia và Nhật Bản.

Indonesia và Trung Quốc đã nhất trí nâng số lượng du khách đến thăm lẫn nhau lên 2 triệu lượt người vào năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục