Indonesia mua máy bay trực thăng của Mỹ

Ngày 11/8, Mỹ và Indonesia đã ký bản ghi nhớ, theo đó công ty Bell Helicopter Textron của Mỹ sẽ cung cấp cho Indonesia máy bay lên thẳng Bell 412-EP.
Ngày 11/8, Mỹ và Indonesia đã ký bản ghi nhớ, theo đó công ty Bell Helicopter Textron của Mỹ và hãng sản xuất máy bay Indonesia PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sẽ cung cấp cho Chính phủ Indonesia máy bay lên thẳng Bell 412-EP.

Theo thỏa thuận, các bộ phận của máy bay Bell 412 EP sẽ được sản xuất tại Bắc Mỹ, sau đó lắp ráp tại nhà máy của PTDI ở Bandung thuộc tỉnh Tây Java.

Trong quá trình lắp ráp, PTDI sẽ bổ sung các trang thiết bị cho máy bay theo yêu cầu của Chính phủ Indonesia.

PTDI dự định lắp ráp 22 chiếc máy bay lên thẳng Bell từ nay đến năm 2014.

Cùng ngày, Tư lệnh Hải quân Indonesia, Đô đốc Tedjo Edhy Purdijatno cho biết Indonesia đã chọn Nga, Hàn Quốc, Pháp và Đức tham gia đấu thầu hợp đồng cung cấp hai tàu ngầm trị giá 700 triệu USD để trang bị cho lực lượng hải quân nước này.

Để tham gia đấu thầu, Nga đã giới thiệu loại tàu ngầm Project 636 chạy bằng điện-diezel, trong khi Hàn Quốc đưa ra tàu U-209 do hãng Daewoo sản xuất./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục