Indonesia muốn sớm hoàn thành hiệp định kinh tế với Hàn Quốc

Chính phủ Indonesia đã đặt mục tiêu hoàn thành đàm phán Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện với Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay, một phần trong nỗ lực thúc đẩy đầu tư từ quốc gia Đông Bắc Á này.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã đặt mục tiêu hoàn thành đàm phán Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) với Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay, một phần trong nỗ lực thúc đẩy đầu tư từ quốc gia Đông Bắc Á này.
 
Tổng Vụ trưởng Hợp tác Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Indonesia, ông Iman Pambagyo cho biết Indonesia và Hàn Quốc đang tăng cường tham vấn về vấn đề thúc đẩy đầu tư của Hàn Quốc vào Indonesia sau khi CEPA được ký kết, nhất là vào các lĩnh vực công nghệ cao, như ôtô và thiết bị điện tử.
 
Theo ông, cả Indonesia và Hàn Quốc đều cân nhắc kỹ lưỡng nhằm cân bằng lợi ích của mỗi bên, bởi có thể Indonesia sẽ được hưởng lợi ít hơn từ CEPA do nước này chủ yếu xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên sang Hàn Quốc chứ không phải là hàng hóa sản xuất.

Indonesia và Hàn Quốc bắt đầu tiến hành đàm phán CEPA hồi tháng 7/2012 và đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, cho đến nay, sau 6 vòng đàm phán hai bên vẫn còn những bất đồng liên quan đến cắt giảm thuế quan trong một số lĩnh vực nhạy cảm, cam kết đầu tư thực tế từ các công ty Hàn Quốc và hợp tác công nghiệp để xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp của Indonesia.
 
Theo thống kê, trong 3 quý đầu năm 2013, Hàn Quốc đầu tư tổng cộng 1,64 tỷ USD vào Indonesia trong 586 dự án khác nhau, thấp hơn so với mức tương ứng 1,95 tỷ USD trong năm 2012.

Trong 10 tháng đầu năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 19,2 tỷ USD, giảm gần 14,93% so với năm trước đó, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Indonesia sang Hàn Quốc giảm mạnh tới 26,09% xuống còn 9,54 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm nhẹ 0,03% xuống 9,66 tỷ USD.
 
Trong một động thái liên quan, Tổng Vụ trưởng Hợp tác Công nghiệp Quốc tế, Bộ Công nghiệp Indonesia, Agus Tjahajana khẳng định cam kết đầu tư mạnh mẽ từ Hàn Quốc là rất quan trọng để giúp Indonesia chống lại sự mất cân bằng thương mại.
 
Quan chức này nhấn mạnh rằng Indonesia mong muốn Hàn Quốc đầu tư nhiều hơn nữa vào các lĩnh vực điện tử, hóa dầu, linh kiện ô tô và máy móc. Tuy nhiên, Indonesia sẽ không thể cắt giảm thuế quan hơn nữa theo yêu cầu của Hàn Quốc, trừ phi có một khuôn khổ rõ ràng nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại của Indonesia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục