Indonesia muốn thành nước phát triển vào 2025

Tổng thống Yudhoyono công bố kế hoạch phát triển đất nước với mục tiêu đưa Indonesia thành nước phát triển và hiện đại vào năm 2025.
Nhân kỷ niệm 64 năm ngày Độc lập của Indonesia (17/8/1945 -17/8/2009), Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã có bài phát biểu tại Quốc hội, trong đó ông đưa ra một kế hoạch phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình với mục tiêu đưa Indonesia trở thành một nước phát triển và hiện đại vào năm 2025.

Trong kế hoạch, Tổng thống Yudhoyono nhấn mạnh các mục tiêu xây dựng một xã hội hài hòa trong một đất nước thống nhất, công bằng và thịnh vượng; tăng cường dân chủ, minh bạch, chống tham nhũng; duy trì pháp luật và trật tự; thúc đẩy tăng trưởng để củng cố an ninh kinh tế.

Ngoài ra, Indonesia còn đặt mục tiêu xây dựng hệ thống phúc lợi tốt hơn, giảm tỉ lệ nghèo, tỉ lệ thất nghiệp; bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường phát triển ở các khu vực; củng cố hợp tác và phát triển mang tính toàn cầu.

Để đạt được các mục tiêu trên, Tổng thống Yudhoyono kêu gọi tiến hành "làn sóng cải cách mới" tiếp sau đợt cải cách lần thứ nhất bắt đầu từ năm 1999.

Ông nêu rõ trong đợt cải cách đầu tiên kéo dài 10 năm qua, Indonesia đã đạt được nhiều thành tựu và trải qua nhiều biến đổi, nhưng cần có nhiều biến đổi hơn nữa trong làn sóng cải cách thứ hai. Ông kêu gọi người dân Indonesia quyết tâm đồng lòng để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Về kinh tế, Tổng thống Yudhoyono muốn xây dựng mô hình kinh tế đặc biệt kiểu Indonesia theo hướng chú trọng tới người dân, củng cố kinh tế và thị trường trong nước. Ông khẳng định Indonesia không lựa chọn chiến lược dựa vào xuất khẩu vì đã rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

Về đối ngoại, Tổng thống Yudhoyono khẳng định Indonesia không có bất kỳ "quốc gia kẻ thù" nào trên thế giới, và trong thế kỷ 21 Indonesia tận dụng mọi cơ hội củng cố sức mạnh và sự ưu việt của đất nước.

Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia dự định ngày 18/8 sẽ chính thức công bố Tổng thống Yudhoyono thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/7 vừa qua.

Với việc giành được 61% phiếu bầu và Đảng Dân chủ của ông cùng với các đảng liên minh chiếm đa số ghế trong Hạ viện, Tổng thống Yudhoyono có nhiều lợi thế trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2009 - 2014)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục