Indonesia muốn trở thành nước sản xuất gỗ lớn nhất

Việc đẩy mạnh chiến dịch trồng cây là 1 trong trong những biện pháp mà Chính phủ Indonesia tiếp tục triển khai để đạt mục tiêu.
Theo Bộ trưởng Lâm nghiệp Indonesia Zulkifli Hasan, Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu đưa nước này trở thành nhà sản xuất gỗ lớn nhất thế giới trong 25 năm tới, đồng thời vẫn bảo tồn được diện tích rừng tự nhiên.

Theo ông Hasan, việc đẩy mạnh các chiến dịch trồng cây là một trong trong những biện pháp mà Chính phủ Indonesia đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai để đạt được mục tiêu đầy tham vọng trên.

Ông Hasan nhấn mạnh: "Nếu mỗi một người dân trồng được 10 cây thì diện tích rừng tự nhiên của Indonesia sẽ có thể được phục hồi trong vòng 30 năm."

Theo thống kê của Bộ Lâm nghiệp Indonesia, với mức độ thu hẹp là khoảng 1,06 triệu hécta/năm trong vòng 60 năm qua, diện tích rừng của nước này đã giảm gần một nửa, hiện chỉ còn xấp xỉ 65 triệu hécta, chủ yếu do nạn chặt phá bừa bãi, khai thác trái phép và quá mức, chuyển đổi đất rừng thành đất trồng trọt, và do hoạt động khai thác khoáng sản.

Bộ trưởng Hasan cho biết, Bộ Lâm nghiệp đã chuẩn bị 500 triệu cây giống cho việc tái trồng rừng trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục