Indonesia muốn Washington giúp tăng an ninh hàng hải

Báo Mỹ: Indonesia muốn Washington giúp tăng an ninh hàng hải

Các vấn đề an ninh hàng hải và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quân sự sẽ là những nội dung quan trọng trong các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Joko Widodo và người đồng cấp nước chủ nhà Barack Obama.
Báo Mỹ: Indonesia muốn Washington giúp tăng an ninh hàng hải ảnh 1Tổng thống Joko Widodo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài TNHK, ngày 23/10, truyền thông Indonesia đưa tin Tổng thống Joko Widodo sẽ đi thăm Mỹ từ ngày 25-29/10 tới - chuyến thăm Mỹ đầu tiên kể từ khi ông Widodo nhậm chức vào tháng 10/2014.

Tờ The Wall Street Journal của Mỹ cùng ngày dẫn lời Bộ trưởng phụ trách chính trị, pháp lý, an ninh của Indonesia, ông Luhut Pandjatan, cho biết các vấn đề an ninh hàng hải và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quân sự sẽ là những nội dung quan trọng trong các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Joko Widodo và người đồng cấp nước chủ nhà Barack Obama.

Theo báo trên, Jakarta đang tìm kiếm hỗ trợ từ Washington trong nỗ lực xây dựng lực lượng tuần duyên mới để tăng cường hoạt động tuần tra các vùng biển chiến lược quốc gia và đóng vai trò tích cực hơn, giúp giải quyết các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông.

Ông Pandjatan cho biết Mỹ cũng cho biết sẽ cho tàu chiến tuần tra trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Hành động mà Bộ trưởng Pandjatan cho rằng Mỹ có quyền làm như vậy vì đây là vùng biển quốc tế, nên các tàu thuyền đều có quyền lưu thông qua lại. Indonesia không công nhận bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, cái mà ông Pandjatan gọi là “ảo tưởng."

Indonesia không phải là nước Đông Nam Á duy nhất tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ để củng cố khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh hải trước sự bành trướng của Trung Quốc. Ngoài Indonesia, Philippines, một đồng minh của Mỹ ở khu vực, cũng đang đẩy mạnh các nỗ lực tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục