Indonesia nhập khẩu 1 triệu tấn gạo của Pakistan 4 năm tới

Indonesia sẽ nhập khẩu 1 triệu tấn gạo của Pakistan 4 năm tới

Indonesia sẽ nhập khẩu 1 triệu tấn gạo của Pakistan trong 4 năm tới nhằm đảm bảo an ninh lương thực trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Indonesia sẽ nhập khẩu 1 triệu tấn gạo của Pakistan 4 năm tới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thepresidentpost)

Indonesia sẽ nhập khẩu 1 triệu tấn gạo của Pakistan trong vòng bốn năm tới trong nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực trước các hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan hiện nay.

Bộ trưởng Thương mại Indonesia Thomas Lembong và Đại sứ Pakistan tại Indonesia Mohammad Nadeem ngày 8/12 đã ký một bản ghi nhớ (MoU) về nhập khẩu gạo trị giá khoảng 400 triệu USD.

Theo thỏa thuận, Indonesia sẽ nhập khẩu gạo của Pakistan bắt đầu từ giữa năm 2016 đến năm 2019 thông qua Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (BULOG) và Tổng công ty Thương mại Pakistan.

Indonesia hiện đã có các thỏa thuận nhập khẩu gạo tương tự với Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, tuy nhiên cho đến nay mới chỉ một số thỏa thuận được thực hiện trên thực tế.

Pakistan là nhà sản xuất gạo lớn thứ 11 trên thế giới với sản lượng trung bình hàng năm đặt khoảng 6,9 triệu tấn gạo. Kim ngạch thương mại Pakistan-Indonesia tăng 27%, đạt 2,2 tỷ USD vào năm ngoái sau khi hai bên ký Hiệp định ưu đãi thương mại vào năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục