Indonesia: Nổ bom tự sát ở Thánh đường Hồi giáo

Một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra bên trong Thánh đường Hồi giáo ở tỉnh Tây Java làm 1 người chết và ít nhất 25 người bị thương.
Ngày 15/4, một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra bên trong một Thánh đường Hồi giáo, nằm cạnh trụ sở cảnh sát Cirebon, tỉnh Tây Java, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 25 người khác bị thương, trong đó phần lớn là cảnh sát.

Đây là vụ đánh bom khủng bố đầu tiên bên trong một Thánh đường Hồi giáo tại Indonesia.

Theo Giám đốc cảnh sát tỉnh Tây Java, Thiếu tướng Suparni Parto, vụ đánh bom xảy ra lúc 12h30 (giờ địa phương).

Kẻ đánh bom tự sát giấu bom trong áo dài màu đen, chen vào đám đông tín đồ Hồi giáo đang bắt đầu lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Vụ nổ khiến kẻ đánh bom chết tại chỗ.

Phân tích ban đầu cho thấy động cơ của vụ đánh bom có thể là nhằm trả đũa việc cảnh sát địa phương gia tăng truy quét các phần tử khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục