Indonesia nối lại nhiều tuyến đường bay quốc tế trong tháng 4

Một số đường bay quốc tế đến Indonesia sẽ được mở trở lại trong tháng Tư như đường bay Auckland-Denpasar, Jakarta-Phnom Penh và Jakarta-Kuala Lumpur.
Indonesia nối lại nhiều tuyến đường bay quốc tế trong tháng 4 ảnh 1Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno thông báo về việc việc mở lại đường bay Auckland-Denpasar. (Nguồn: Antaranews)

Indonesia triển khai mở cửa trở lại các đường bay quốc tế từ New Zealand, Campuchia, Malaysia trong tháng Tư.

Phát biểu họp báo ngày 4/4, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno cho biết việc mở cửa trở lại đường bay New Zealand-Indonesia (từ ngày 4/4) sẽ tác động tích cực đến ngành du lịch và kinh tế sáng tạo của quốc gia này.

Khách du lịch New Zealand chi tiêu nhiều và lưu trú lâu hơn ở Indonesia với thời gian lưu trú trung bình là 10,3 ngày và mức chi tiêu bình quân đạt 1.376 USD/người, tương đương với khách du lịch châu Âu.

[Indonesia ưu tiên phát triển tiềm năng của các làng du lịch]

Với việc mở lại đường bay Auckland-Denpasar, Air New Zealand sẽ khai thác các chuyến bay 3 lần/tuần với sức chứa 255 hành khách mỗi chuyến bay.

Indonesia đặt mục tiêu thu hút 150.000 người New Zealand đến Indonesia trong 2-3 năm tới.

Bộ trưởng Indonesia cho biết thêm một số đường bay quốc tế khác đến Indonesia cũng sẽ được mở trở lại trong tháng Tư như đường bay Jakarta-Phnom Penh của Air Asia (19/4), đường bay Jakarta-Kuala Lumpur của Trans Nusa (14/4).

Ngoài ra, các chuyến bay thẳng giữa Indonesia và Ấn Độ cũng đang được lên kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Theo Cơ quan thống kê Indonesia (BPS), số lượng khách du lịch nước ngoài đến Indonesia đã tăng gấp đôi năm 2022 so với giai đoạn đại dịch COVID-19.

Hầu hết khách du lịch nước ngoài đến Indonesia từ các nước láng giềng Malaysia, Timor Leste, Australia và Singapore. Indonesia đang đặt mục tiêu tạo ra doanh thu 7,5 tỷ USD từ du lịch quốc gia trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục