Indonesia phát động "Mỗi người một cây xanh"

Trong nỗ lực nhằm bảo vệ rừng và đối phó với tác động của biến đổi khí hậu, Bộ Lâm nghiệp Indonesia đã phát động chương trình "Mỗi người một cây xanh" liên tục trong mấy năm gần đây.

Trong nỗ lực nhằm bảo vệ rừng và đối phó với tác động của biến đổi khí hậu, Bộ Lâm nghiệp Indonesia đã phát động chương trình "Mỗi người một cây xanh" liên tục trong mấy năm gần đây.
 
Để thực hiện kế hoạch trồng mới 230 triệu cây trong năm 2009 do Chính phủ đề ra, ngoài chương trình "Mỗi người một cây xanh", Bộ Lâm nghiệp Indonesia cũng đang tiến hành hàng loạt chương trình trồng cây, gây rừng khác như HTI, Gerhan, "Tăng cường và mở rộng rừng của nhân dân", "Rừng Cộng đồng" hay "Phong trào phụ nữ trồng và chăm sóc cây".
 
Tất cả các chương trình trồng cây đều được nhân dân hưởng ứng tích cực và đến nay đã đạt được một số thành tích nhất định.
 
Năm 2008, Indonesia đã phát động phòng trào trồng mới 100 triệu cây xanh và cả nước đã trồng được 109 triệu cây. Năm 2007, Indonesia cũng trồng mới được 86,9 triệu cây.
 
Song song với việc đẩy mạnh trồng cây, Indonesia đã nỗ lực giảm nạn phá rừng, từ mức trung bình là 2,83 triệu hécta/năm trong giai đoạn trước năm 2000 xuống còn 1,08 triệu hécta/năm giai đoạn 2000-2006.
 
Bên cạnh đó, các điểm cháy rừng ở Indonesia trong những năm gần đây cũng giảm mạnh. Năm 2008, quốc gia này chỉ ghi nhận khoảng 17.000 điểm cháy rừng, giảm 86% so với năm trước đó./.
 
(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục