Indonesia: Phiến quân âm mưu tấn công bằng loại "bom bẩn"

Các phiến quân Indonesia đã lên kế hoạch kích nổ một quả bom bẩn làm từ chất phóng xạ, đánh dấu tham vọng của các phần tử cực đoan muốn phá hoại quốc gia này.
Indonesia: Phiến quân âm mưu tấn công bằng loại "bom bẩn" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo hãng Reuters, nguồn tin an ninh cho biết, các phiến quân Indonesia đã lên kế hoạch kích nổ một quả bom bẩn làm từ chất phóng xạ, đánh dấu tham vọng ngày càng lớn của các phần tử cực đoan muốn phá hoại quốc gia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới.

Theo các nguồn thạo tin, âm mưu đã bị chặn đứng sau khi cảnh sát tiến hành khám xét các ngôi nhà và bắt giữ 5 đối tượng tình nghi tại thành phố Bandung thuộc tỉnh Tây Java hồi tuần trước.

Sau cuộc khám xét, cảnh sát nói về kế hoạch cho nổ một quả bom "hóa học," song không cho biết thêm chi tiết.

[Malaysia đang trở thành điểm trung chuyển phóng xạ để chế tạo bom]

Ba nguồn tin chống khủng bố giấu tên cho hay, các tay súng muốn biến chất phóng xạ cấp độ thấp như Thorium 232 (Th-232) thành chất phóng xạ chết người Uranium 233 (U-233).

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Indonesia đang phải đối phó với làn sóng các tay súng bị trục xuất từ các nước khác cũng như hệ quả từ cuộc vây hãm thành phố Marawi của phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền Nam Philippines, mà giới nhà lãnh đạo khu vực và các nhà phân tích lo ngại là đã kích động các tay súng khắp Đông Nam Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục