Indonesia quyết định ngừng việc xuất khẩu polyester
Chính phủ Indonesia vừa quyết định ngừng xuất khẩu polyester sau khi các
doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đặc biệt là các nhà máy dệt, phàn nàn về tình
trạng thiếu nguyên liệu.
Tổng Vụ trưởng SME thuộc Bộ Công nghiệp Indonesia, bà Euis Saedah nói rằng việc
ngừng xuất khẩu polyester chủ yếu là do nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu sản
xuất trong nước, trong khi giá các nguyên liệu thô như bông hay các loại vải dệt
từ sợi bông gia tăng, trong bối cảnh nguồn cung các đầu vào này trở nên khan
hiếm đã ảnh hưởng đến các SME sản xuất quần áo may sẵn hay batik truyền thống.
Giá nguyên liệu thô và các nguyên liệu bổ sung cho sản xuất vải sợi bông gia
tăng đã khiến giá các sản phẩm dệt may của Indonesia giảm tính cạnh tranh. Nhiều
người tiêu dùng muốn dùng các sản phẩm chất lượng cao vẫn phải dựa vào hàng nhập
khẩu.
Theo bà Euis Saedah, các SME còn đối mặt với khó khăn lớn trong việc tiếp cận
nguồn vốn và thị trường. Để hỗ trợ, Chính phủ Indonesia đã ban hành một số chính
sách tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận vốn dễ dàng hơn cho các SME, trong đó có
cả việc cấp tín dụng công./.