Indonesia ra lệnh bắt Chánh án Tòa án Hiến pháp

Sáng 3/10, Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia đã bắt người đứng đầu Tòa án Hiến pháp Akil Mochtar do nghi ngờ tham nhũng.
Theo AP sáng 3/10, Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia (CEC) đã bắt người đứng đầu Tòa án Hiến pháp Akil Mochtar do nghi ngờ tham nhũng.

Người phát ngôn CEC Johan Budi cho biết ông Mochtar đã bị bắt tại nhà riêng ở thủ đô Jakarka tối 2/10 sau khi được cho là nhận hối lộ từ một doanh nhân và một nghị sỹ thuộc đảng Golkar.

Nghị sỹ và doanh nhân này cũng bị bắt giữ ngay tại nhà của Chánh án Mochtar.

Theo ông Budi, các nhân viên điều tra đã tịch thu được số tiền trị giá 265.000 đôla Singapore và khoản hối lộ bị cáo buộc này có liên quan tới một vụ tranh cãi xung quanh kết quả bầu cử lãnh đạo cấp huyện ở Gunung Mas vào ngày 4/9 vừa qua.

Trong khi đó, Tòa án Hiến pháp có một trong những vai trò chính là ra quyết định về các tranh cãi trong bầu cử.

Đây là vụ án tham nhũng cấp cao mới nhất ở Indonesia và ông Mochtar là quan chức Indonesia cấp cao thứ ba bị bắt trong năm nay liên quan tới vấn đề tham nhũng.

Vụ việc này diến ra chưa đầy 2 tháng sau khi CEC, cơ quan chống tham nhũng quyền lực nhất nước này, bắt giữ người đứng đầu Cơ quan quản lý dầu khí SKK Migas trực thuộc chính phủ Rudi Rubiandini vì bị cáo buộc nhận hối lộ 600.000 USD từ một công ty tư nhân nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục