Indonesia sắp đưa ra quyết định về nhập khẩu gạo Việt Nam

Indonesia sắp đưa ra quyết định về việc nhập khẩu gạo Việt Nam

Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia cho biết trong vòng hai tuần tới, Indonesia sẽ quyết định về việc có nhập khẩu gạo từ Việt Nam và một số nước châu Á khác hay không.
Indonesia sắp đưa ra quyết định về việc nhập khẩu gạo Việt Nam ảnh 1Vận chuyển gạo vào nhà máy chế biến. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Theo Reuters, cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) tối 26/10 cho biết trong vòng hai tuần tới, Indonesia sẽ quyết định về việc có nhập khẩu gạo từ Việt Nam và một số nước châu Á khác hay không, trong bối cảnh tình trạng khô hạn kéo dài làm ảnh hưởng tới sản lượng gạo trong nước và khiến giá mặt hàng nông sản trọng yếu này tăng cao.

Giám đốc Điều hành Bulog, ông Djarot Kusumayakti đã xác nhận thông tin trên với các phóng viên.

Ông nói: "Việt Nam cam kết cung cấp 1,5 triệu tấn. Tuy nhiên, do thời gian gấp gáp nên cảng của họ không đủ sức chứa. Họ chỉ có thể cung cấp 1 triệu tấn." Do đó, Indonesia sẽ đàm phán mua 500.000 tấn gạo từ Thái Lan hoặc cũng có thể là Myanmar, Campuchia và Pakistan.

Theo phía Việt Nam, tuần trước 63.100 tấn gạo đã được chất lên các tàu chở tới Indonesia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục