Indonesia sẽ bầu Tổng thống vào tháng 7

Ủy ban Tổng tuyển cử (KPU) Indonesia đã nhóm họp ngày 22/1 và ấn định thời gian tổ chức bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới là ngày 8/7/2009.

Ủy ban Tổng tuyển cử (KPU) Indonesia đã nhóm họp ngày 22/1 và ấn định thời gian tổ chức bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới là ngày 8/7/2009.

KPU cũng quyết định nếu trong vòng bầu cử đầu tiên, không ứng cử viên nào đủ điều kiện đắc cử, vòng bầu cử thứ hai sẽ được tiến hành vào ngày 8/9.

Về cuộc bầu cử Quốc hội, dự kiến vào ngày 9/4 tới, KPU nhất trí sẽ công bố kết quả chính thức một tháng sau ngày bầu cử (tức vào ngày 9/5). Kết quả bầu Quốc hội sẽ là căn cứ để các đảng xúc tiến việc đăng ký ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống theo qui định của Luật bầu tổng thống.

Theo các các nhà quan sát, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và cựu Tổng thống Megawati Soekarnoputri là hai ứng cử viên sáng giá nhất. Thời gian gần đây, uy tín của Tổng thống Yudhoyono tăng cao, nhưng Đảng Dân chủ của ông là một đảng nhỏ nên ông sẽ phải tìm cách liên danh với các đảng khác.

Theo số liệu do KPU công bố, khoảng 171 triệu cử tri Indonesia đăng ký bầu cử, trong đó 59% sống tại đảo Java. Có 38 chính đảng, chưa kể sáu đảng của riêng tỉnh chê Aceh, được tham gia tranh cử Quốc hội.

Theo qui định của Luật bầu tổng thống, chỉ những đảng hoặc liên danh các đảng giành được tối thiểu 20% số ghế trong Quốc hội, tương đương 25% số phiếu ủng hộ của cử tri, mới được quyền giới thiệu ứng cử viên tranh cử tổng thống và phó tổng thống./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục