Indonesia: Sẽ chỉ có ba đảng cạnh tranh bầu cử tổng thống 2014

Theo kết quả thăm dò dư luận, sẽ chỉ có ba đảng lớn ở Indonesia thu đủ số phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 4/2014.

Theo kết quả thăm dò về cuộc tổng tuyển cử 2014, do tổ chức độc lập Indonesian Survey Circle (LSI) tiến hành, vừa được công bố thì khả năng sẽ chỉ có ba đảng lớn ở Indonesia thu đủ số phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp, sẽ diễn ra vào tháng 4/2014, để có thể đề cử ứng cử viên liên danh ra tranh cử chức tổng thống-phó tổng thống trong cuộc bầu cử tổng thống sau đó vào tháng 7/214.

Ba đảng trên gồm đảng Dân chủ (DP) đứng đầu liên minh cầm quyền sáu đảng hiện nay của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, đảng Golakar của ông Aburizal Bakrie trong liên minh cầm quyền và đảng Dân chủ Indonesai-Đấu tranh (DPI-P) đối lập của cựu Tổng thống Soekarnoputri Megawati.

Luật bầu cử tổng thống của Indonesia quy định chỉ có chính đảng hay liên minh chính trị nào đạt được 20% số ghế trong Quốc hội, hay 25% tổng số phiếu bầu của cử tri trong cuộc bầu cử lập pháp mới có quyền tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống.

Thăm dò cho thấy nếu cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào thời điểm hiện nay thì đảng Golkar dẫn đầu với 20,4% số phiếu, DPI-P với 18,7% số phiếu và DP chỉ đạt 9,8% số phiếu, và như vậy cả ba đảng này đều sẽ phải tìm kiếm các đảng liên minh để có thể đáp ứng quy định của Luật bầu cử tổng thống.

Hiện tại mới có đảng Golkar chính thức đề cử Chủ tịch đảng Aburizal Balrie ra tranh cử tổng thống, tuy nhiên uy tín của ông trong đảng đang có chiều hướng giảm sút.

DPI-P chưa đề cử ai, kể cả người được coi là ứng cử viên sáng giá nhất với uy tín cao nhất hiện nay là tân Thống đốc Jakarta Joko Widodo, bởi Chủ tịch đảng này, bà Megawati cho rằng: “Bầu ông Joko làm tổng thống rất dễ, song để ông đảm nhận tốt trọng trách này là rất khó.”

Còn DP hiện đang trong quá trình vận động tranh cử giữa 10 ứng cử viên đã được lựa chọn để trở thành đại diện duy nhất của DP tham gia cuộc bầu cử tổng thống.

Cũng theo thăm dò của LSI, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Hatta Rajasa, Chủ tịch đảng Chỉ thị dân tộc (PAN) trong liên minh cầm quyền hiện nay được đánh giá là ứng cử viên Phó tổng thống được tín hiệm nhất trong số các nhà lãnh đạo của các đảng Hồi giáo, với tỷ lệ 31,3% số phiếu.

Các động thái trên cho thấy DP rất có thể sẽ lại phải lựa chọn liên minh với các đảng trong số các đảng Phong trào Indonesai Vĩ đại (Gerindra), đảng Lương tri Nhân dân (Hanura), đảng Dân chủ Quốc gia (NasDem), PAN, đảng Thống nhất và Công lý Indonesia (PKPI), đảng Thức tỉnh Dân tộc (PKB), đảng Phát triển thống nhất (PPP), đảng Công lý Thịnh vượng (PKS) và đảng Sao lưỡi liềm (PBB)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục