Indonesia sẽ không bỏ cuộc trong chiến dịch tìm kiếm máy bay

Phó Tổng thống Indonesia cho biết chính phủ sẽ không bao giờ từ bỏ chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích QZ8501 của AirAsia.
Indonesia sẽ không bỏ cuộc trong chiến dịch tìm kiếm máy bay ảnh 1Nỗi khắc khoải chờ đợi thông tin của thân nhân các hành khách trên máy bay mất tích QZ8501, tại sân bay Surabaya, Đông Java ngày 29/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Bernama ngày 29/12 dẫn lời Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla cho biết: "Chính phủ sẽ không bao giờ từ bỏ chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích QZ8501 của hãng hàng không AirAsia cũng như sẽ không đưa ra thời hạn chót cụ thể."

Ông Jusuf cho biết mọi nỗ lực đã được thực hiện nhằm tìm kiếm chiếc máy bay này.

Cho đến thời điểm hiện tại, chính phủ Indonesia đã chấp nhận sự hỗ trợ tìm kiếm của các nước Australia, Singapore và Malaysia. Ngoài ra, Ấn Độ cũng cho biết họ sẵn sàng huy động các phương tiện bất kể lúc nào.

Ông cũng cho biết, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng đã ra chỉ thị để thúc đẩy những nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Trong khi đó, Bernama dẫn nguồn tin từ Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết, cơ quan này đã chia thành 7 khu vực tìm kiếm nhỏ trong vùng tìm kiếm tại Pulau Karimata, Tây Kalimantan, Indonesia.

Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia, Đô đốc Abdul Aziz Jaafar, được bổ nhiệm là điều phối viên của Malaysia về Chiến dịch tìm kiếm và xác định vị trí (SAL) của QZ8501, cho biết SAL trên biển do Đô đốc thứ nhất Rashid Kacong của hải quân Indonesia chỉ huy.

Ông cho biết, Malaysia cũng đã điều 3 tàu của Hải quân Hoàng gia Malaysia gồm tàu KD Pahang, KD Lekir và KD Lekiu ngoài ra còn có một máy bay trực thăng Fennec cùng tham gia chiến dịch tìm kiếm này.

Chuyến bay mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia đang trên hành trình từ Surabaya, Indonesia tới Singapore đã bị mất liên lạc với trung tâm kiểm soát không lưu 42 phút sau khi cất cánh từ Surabaya lúc 5 giờ 35 sáng (giờ địa phương) ngày 28/12, dự kiến hạ cánh tại Singapore lúc 8 giờ 30 sáng cùng ngày. Chiếc A320-200 chở theo 162 hành khách và phi hành đoàn, trong đó có 155 người Indonesia.

Đến thời điểm hiện tại, trên trang Twitter của Bộ Giao thông Malaysia cho biết có 1.126 nhân viên và 57 phương tiện đã được triển khai trong chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ QZ8501./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục