Indonesia sẽ phải nhập khẩu ít nhất 600.000 tấn gạo

Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia thông báo sẽ phải nhập khẩu ít nhất 600.000 tấn gạo vào cuối năm nay để đảm bảo dự trữ lương thực.
Người đứng đầu Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) Sutarto Alimoesovừa thông báo, Bulog sẽ phải nhập khẩu ít nhất 600.000 tấn gạo vào cuối năm nayđể đảm bảo dự trữ lương thực, do sản xuất gặp khó khăn khi thời tiết bất thườngvới mưa quá nhiều trong mùa khô và hệ thống thủy lợi yếu kém không đáp ứng yêucầu tưới tiêu bởi xuống cấp, hư hỏng vì thiếu đầu tư thích đáng.

Ông Sutarto Alimoeso cho biết thêm rằng mặc dù chính sách và các biện phápkhuyến khích sản xuất nông nghiệp của chính phủ hướng tới mục tiêu đầy tham vọnglà tự đảm bảo cung lương thực vào năm 2014 và dư cung 10 triệu tấn gạo vào năm2015, song việc Indonesia phải nhập khẩu gạo là không thể tránh khỏi, bởi ngoàilý do nêu trên còn vì kho dự trữ của Bulog đã giảm mạnh do yêu cầu của chính phủcung cấp, hỗ trợ thêm 700.000 tấn gạo cho người nghèo sau khi tăng nhiên liệubắt đầu từ ngày 17/6/2013.

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Indonesia, do các điều kiện thời tiếtkhông thuận lợi mà sản lượng lúa năm nay của quốc gia quần đảo này, không như dựkiến, sẽ chỉ tăng nhẹ ở mức 0,31%, đạt khoảng 69,27 triệu tấn.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Indonesia (BPS) cho biết năm 2012 nước này sản xuấtđược 69,06 triệu tấn lúa, tương đương khoảng 40 triệu tấn gạo, tăng 5,2% so vớinăm 2011, trong khi tiêu thụ gạo hàng năm trung bình ở mức 34,05 triệu tấn.

Cũngtrong năm ngoái, cùng với chủ trương và sự khuyến khích của chính phủ, sản lượnglương thực tăng đã cho phép Bulog thu mua của nông dân trong nước một lượng gạokỷ lục từ trước đến nay 3,65 triệu tấn.

Hồi tháng 7/2012 Chính phủ Indonesia đã cấp hạn ngạch cho phép Bulog nhập khẩumột triệu tấn gạo, song cơ quan này chỉ nhập có 670.000 tấn, trong đó 600.000tấn từ Việt Nam và 70.000 tấn từ Ấn Độ.

Hồi đầu năm nay Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia cho rằng với xu hướngtích cực trong sản xuất nông nghiệp, nước này sẽ không cần phải nhập khẩu thêmgạo trong năm nay.

Tuy nhiên, mới đây Tổng vụ trưởng Lương thực Bộ Nông nghiệp Indonesia, UdhoroKasih Anggoro nói rằng hiện hệ thống thủy lợi còn chưa đảm bảo được các yêu cầutưới tiêu cho 2,4 triệu ha trong tổng diện tích trồng lúa 7,3 triệu ha của đấtnước, và chừng nào hệ thống thủy lợi còn chưa đáp ứng yêu cầu cho 100% diện tíchlúa thì Indonesia sẽ vẫn còn phải nhập khẩu gạo. Và để đảm bảo điều kiện này,chính phủ cần đầu tư ít nhất 21.000 tỷ rupiah (2,04 tỷ USD) để sửa chữa hệ thốngthủy lợi.

Trong khí đó, Tổng vụ trưởng Cơ sở hạ tầng nông nghiệp Bộ Nông nghiệpIndonesia, Gator Irianto cho biết năm nay Bộ chỉ phân bổ được 6.000 tỷ rupiahcho việc khôi phục, và hy vọng sẽ hoàn tất sửa chữa, nâng cấp toàn bộ hệ thốngthủy lợi trong vòng bốn năm.

Hồi tháng 9/2012 Indonesia đã ký gia hạn bản ghi nhớ với Việt Nam, theo đó ViệtNam sẽ cung cấp cho Indonesia 1,5 triệu tấn gạo mỗi năm cho đến năm 2017./.

Việt Tú /Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).