Indonesia sẽ sửa đổi quy định đối tượng được hưởng nhiên liệu trợ giá

Theo Bộ trưởng ESDM Arifin Tasrif, việc sửa đổi quy định của Tổng thống liên quan tới lĩnh vực cung cấp nhiên liệu trợ giá là cần thiết để phân biệt những người có quyền hưởng nhiệu liệu trợ giá.
Indonesia sẽ sửa đổi quy định đối tượng được hưởng nhiên liệu trợ giá ảnh 1Một trạm xăng dầu ở Tangerang, Indonesia. (Ảnh: AFP)

Chính phủ Indonesia đã quyết định tăng giá nhiên liệu vào đầu tháng Chín vừa qua, song Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đến nay vẫn chưa thông qua việc sửa đổi quy định số 11/2014 liên quan về cung cấp, phân phối và giá bán lẻ nhiên liệu trợ giá.

Theo Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia (ESDM) Arifin Tasrif, việc sửa đổi quy định của Tổng thống liên quan tới lĩnh vực cung cấp nhiên liệu trợ giá là cần thiết để phân biệt những người có quyền hưởng nhiệu liệu trợ giá. Do đó, các khoản trợ cấp được phân bổ cho người nghèo có thể thực hiện đúng mục tiêu.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc dầu khí tại Bộ Năng lượng và tài nguyên khoáng sản, Tutuka Ariadji, cho biết việc sửa đổi Nghị định số 191 năm 2014 của Tổng thống cần sự phối hợp giữa các bộ và chính phủ hiện vẫn đang chủ trì lấy ý kiến thảo luận từ các bộ cũng như tham khảo ý kiến từ các chuyên gia.

[Tăng trưởng kinh tế của Indonesia cao nhất trong số các nước G20]

Ông Tutuka Ariadji nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đưa ra ý kiến về vấn đề này. Cụ thể, để chính sách đi đúng hướng và phù hợp với tình hình thực tiễn cần sự phối hợp chung tay giữa các bộ.”

Liên quan tới vấn đề này, Trợ lý Tổng Giám đốc công ty xăng dầu Pertamina Patra Niaga Irto Ginting cho biết, doanh nghiệp không thể hạn chế việc bán xăng trợ giá Pertalite vì Nghị định số 191 năm 2014 của Tổng thống vẫn chưa được phê chuẩn cho đến nay.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn đang chờ đợi việc thông qua sửa đổi Quy chế của Tổng thống để làm cơ sở thực hiện trên thực tế theo đúng pháp luật.

Ông Irto Ginting cho biết, công ty Pertamina Patra Niaga vẫn đang tiến hành xã hội hóa liên quan đến việc sử dụng MyPertamina cho chương trình Trợ cấp phù hợp.

Nhiều bộ, ban ngành đã đề nghị chính phủ sớm thông qua sửa đổi Quy định của tổng thống để kiểm soát nhiên liệu trợ giá nhằm hỗ trợ thiết thực cho người dân nghèo.

Phó Chủ tịch Ủy ban VII Hạ viện Indonesia (DPR RI) Eddy Soeparno ủng hộ việc sửa đổi Quy định 2014 vì cho đến nay nhiên liệu được trợ giá vẫn chưa đạt mục tiêu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục